Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump thắng lớn tại bang California

Rạng sáng 6-3 theo giờ Bờ Đông của Mỹ (trưa 6-3 theo giờ Việt Nam), các hãng truyền thông Mỹ dự báo đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng lớn tại bang California trong ngày bầu cử sơ bộ "siêu thứ ba".

Ứng viên Jason Palmer chiến thắng trong cuộc bầu cử Siêu thứ Ba ở Samoa. Ảnh: CNN
Ứng viên Jason Palmer chiến thắng trong cuộc bầu cử Siêu thứ Ba ở Samoa. Ảnh: CNN

Kết quả kiểm hơn 35% số phiếu tại California cho thấy, ông Biden đang dẫn đầu với 88,3% số phiếu bầu và có khả năng giành trọn 424 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, ông Trump có được 74,8% số phiếu ủng hộ, còn đối thủ của ông là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley được 21,2%. Theo đó, ông Trump cũng có cơ hội "ôm" trọn 169 đại biểu của bang này.

California là bang đông dân nhất nước Mỹ với hơn 39,3 triệu người và số đại biểu của hai đảng cũng được phân bổ nhiều nhất, cao hơn cả bang Texas.

Những chiến thắng liên tiếp trong ngày "siêu thứ ba" càng củng cố nhận định của giới quan sát rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump.

Trước đó, đương kim Tổng thống Joe Biden đã bất ngờ thất bại trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Dân chủ tổ chức dưới hình thức họp kín tại vùng lãnh thổ Samoa vào tối 5-3 theo giờ bờ Đông của Mỹ (sáng 6-3 theo giờ Việt Nam).

Theo mạng tin tức truyền hình cáp CNN và trang mạng The Hill, trái ngược chuỗi chiến thắng trong ngày bầu cử "siêu thứ ba", ông Biden đã thất bại trước ứng cử viên ít tên tuổi trong Đảng Dân chủ là doanh nhân Jason Palmer. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Jason Palmer (53 tuổi) nhận được 51 phiếu bầu, trong khi đương kim Tổng thống Biden được 40 phiếu.

Theo ước tính của Decision Desk HQ - trang web chuyên theo dõi và thông tin kết quả bầu cử ở Mỹ, ông Palmer được 4 phiếu đại biểu, trong khi ông Biden được 2 phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu được mô tả là rất nhỏ, chỉ xấp xỉ 100 người.

Trước đây, vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ cũng từng là nơi diễn ra những chiến thắng bất ngờ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020, chiến thắng duy nhất của tỷ phú Michael Bloomberg là ở vùng lãnh thổ này.

Tin cùng chuyên mục