Theo đó, các nước bị ảnh hưởng gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan. Tổng thống Trump cho biết mức thuế sẽ tăng lên 25% từ ngày 1-6 nếu các bên không đạt được thỏa thuận về việc Mỹ “mua lại hoàn toàn Greenland”.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Greenland có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) và cho rằng Nga, Trung Quốc có thể tìm cách chiếm lĩnh khu vực này.
Tổng thống Mỹ cũng viện dẫn việc các nước châu Âu gần đây tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland là “một tình huống rất nguy hiểm cho an ninh toàn cầu”. Tuy nhiên, theo CNN, các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định chỉ có Đan Mạch và người dân Greenland mới có quyền quyết định tương lai lãnh thổ.
Pháp, Anh, Na Uy, Phần Lan và Liên minh châu Âu (EU) đều lên tiếng phản đối, cho rằng việc áp thuế lên các đồng minh NATO là không thể chấp nhận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo các biện pháp này có thể làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và đẩy các bên vào “vòng xoáy đối đầu nguy hiểm”.
Ngày 17-1, tại Greenland và Đan Mạch, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối các tuyên bố của Tổng thống Trump. Người dân mang theo biểu ngữ “Greenland không phải để bán” và kêu gọi tôn trọng quyền tự quyết của cư dân bản địa.
Một số nghị sĩ Mỹ, kể cả trong đảng Cộng hòa, cũng cho rằng việc gây sức ép với các đồng minh về vấn đề Greenland là không phù hợp và có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến đoàn kết NATO.