TPHCM: 100 cán bộ công an chính quy được tăng cường về công an các xã

Sáng 15-6, Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã ở các huyện như: Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh.


 Các chiến sĩ công an được đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã. Ảnh:VIỆT DŨNG
Các chiến sĩ công an được đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã. Ảnh:VIỆT DŨNG

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo các huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, sau 6 tháng Công an TPHCM triển khai công an chính quy tại 58 xã ở các huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh thì tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng này đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, môi trường hoạt động, nhanh chóng bám địa bàn và triển khai tốt chương trình, nhiệm vụ công tác… 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại Lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ được đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và CBCS Công an TPHCM. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao tâm thế “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến” theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy.

“Tôi tin tưởng 100 CBCS công an chính quy được tăng cường đợt này sẽ cùng lực lượng công an 58 xã tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an TPHCM, hòa nhập môi trường mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, tiếp tục vun đắp, xây dựng lực lượng Công an TP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, kịp thời đáp ứng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế của TPHCM…”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu động viên chiến sĩ được đào tạo đại học công an chính quy về công tác tại công an xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ tháng 1 đến tháng 5-2022, công an cấp xã đã tiếp nhận 3.874 tố giác, tin báo về tội phạm. Lực lượng đã xử lý 3.482 tin báo, đạt 99,17%. Trong đó có 3.552 tin báo, tố giác về tội phạm được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong thời hạn 24 giờ (chiếm 92,45%); chuyển cơ quan khác có thẩm quyền 59 tin báo; xử lý hành chính 231 tin báo.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP HCM trao quyết định cho cán bộ chiến sĩ về công tác tại công an xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp nên việc tăng cường CBCS chính quy về các xã là hoàn toàn hợp lý.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, công an xã là bộ phận hết sức quan trọng. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ sở…

Tin cùng chuyên mục