TPHCM: 2.234 người nước ngoài được cấp định danh điện tử

Trung bình mỗi ngày có trên 400 hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp nhận thủ tục tại 3 cơ sở.

Thông tin về công tác tuyên truyền, thực hiện cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 10-7, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đến nay, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận, giải quyết cho 2.234 trường hợp.

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-10 lúc 18.13.27.png
Cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trung bình mỗi ngày có trên 400 hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp nhận thủ tục tại 3 cơ sở:

Cơ sở số 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM

Cơ sở 1: 239 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu Một, TPHCM

Cơ sở 2: 120 Phạm Hùng, phường Bà Rịa, TPHCM.

Đối tượng áp dụng là người nước ngoài có thẻ tạm trú, thẻ thường trú và số điện thoại đã đăng ký chính chủ được cấp định danh điện tử mức độ 2.

Thời gian thực hiện từ 1-7 đến 19-8-2025; thời gian giải quyết hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

Thủ tục cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài.jpg
Thủ tục cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Theo Công an TPHCM, việc cấp định danh điện tử giúp người nước ngoài thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian làm thủ tục và các loại giấy tờ. Thông qua app VNEID, người nước ngoài có thể tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận lợi, minh bạch.

Bên cạnh đó, việc có định danh điện tử giúp người nước ngoài khẳng định tính hợp pháp tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu thông tin khi cần thiết, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, minh bạch. Cùng với đó, giúp người nước ngoài hòa nhập cộng đồng, hòa nhập xã hội tốt hơn cũng như dễ dàng và bình đẳng trong tham gia các hoạt động, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Tin cùng chuyên mục