TPHCM và Astana (Kazakhstan): Nhiều tiềm năng hợp tác về tài chính

Chiều 15-7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn Thống đốc Trung tâm Tài chính quốc tế Astana (AIFC), Kazakhstan tại TPHCM, UBND TPHCM phối hợp cùng AIFC tổ chức “Bàn tròn doanh nghiệp TPHCM, Việt Nam và Astana, Kazakhstan”.

Khám phá cơ hội hợp tác

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5 vừa qua không chỉ góp phần củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Kazakhstan, mà còn thể hiện thông điệp và quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đưa quan hệ với Kazakhstan bước sang một giai đoạn phát triển mới.

P8c.jpg
Toàn cảnh buổi “Bàn tròn doanh nghiệp TPHCM, Việt Nam và Astana, Kazakhstan”

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà bày tỏ rất ấn tượng về những thành tựu của AIFC với vị trí là trung tâm tài chính hàng đầu ở khu vực Đông Âu và Trung Á. Trong đó đáng chú ý là các thành tựu nổi bật như xây dựng và phát triển AIFC Tech Hub, sàn giao dịch quốc tế Astana (AIX), sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, cơ chế sandbox của Fintech Lab.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, TPHCM nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, không chỉ dễ dàng kết nối với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và trao đổi vốn quốc tế. Thông qua sự kiện bàn tròn, lãnh đạo TPHCM mong muốn lắng nghe từ AIFC những kinh nghiệm quý báu và khám phá các cơ hội hợp tác để hiện thực hóa tầm nhìn về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TPHCM trong thời gian tới.

Về phía Kazakhstan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh khẳng định, sự kiện “Bàn tròn doanh nghiệp TPHCM, Việt Nam và Astana, Kazakhstan” là bằng chứng trực tiếp cho thấy các chuyến thăm cấp cao đã tạo thêm động lực cho sự phát triển quan hệ song phương và đa phương giữa hai nước.

Đề xuất lập kênh trao đổi

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã trình bày về các cơ chế, chính sách đột phá, tầm nhìn và cấu trúc của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, các chính sách ngoại hối và ngân hàng, niêm yết và các hoạt động vay - cho vay, kể cả với nước ngoài; đề nghị thiết lập một kênh trao đổi thường xuyên giữa Sở Tài chính TPHCM và AIFC để làm nền tảng cho sự phối hợp sâu rộng và hiệu quả hơn...

Theo ông Đinh Khắc Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, mô hình thành công của AIFC là bài học quý báu cho TPHCM, đặc biệt là cơ chế tài chính, pháp lý linh hoạt; mô hình quản trị độc lập, minh bạch; hạ tầng số, sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, hệ sinh thái khởi nghiệp fintech; kết nối vùng và hợp tác xuyên biên giới.

Sáng 15-7, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Renat Bekturov, Thống đốc AIFC. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của AIFC, trung tâm tài chính hàng đầu khu vực Trung Á, trong phát triển thị trường vốn, đào tạo nhân lực và xây dựng môi trường pháp lý cho hoạt động tài chính. Đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn AIFC tiếp tục hỗ trợ TPHCM trong quá trình xây dựng và vận hành trung tâm tài chính của thành phố trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục