Trà Vinh trồng 2,1 triệu cây xanh

UBND tỉnh Trà Vinh vừa xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán với 2,1 triệu cây, bằng nguồn ngân sách của tỉnh, tài trợ và xã hội hoá.
Trà Vinh trồng 2,1 triệu cây xanh. Ảnh: CTV

Trà Vinh trồng mới 2,1 triệu cây xanh trên tổng diện tích 1.472ha, trong đó trồng 1,1 triệu cây xanh phân tán trên diện tích 1.100ha ở vùng đô thị, nông thôn; còn lại trồng 1 triệu cây rừng trên diện tích 372ha rừng tập trung, nhằm nâng cao chất lượng và tăng độ che phủ của rừng, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hoạt động này nhằm cụ thể hoá đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, mỗi năm sẽ trồng 200.000 cây rừng.

Khi vừa mới khởi động dự án phục hồi rừng ngập mặn, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan trồng 1.000 cây đước tại vùng ven biển xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang) và trồng 1.000 cây phi lao tại xã Trường Long Hòa. Dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ trồng thêm 4.000 cây...

Hiện tỉnh có tổng diện tích trồng rừng gần 9.500ha, với độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 4,04%; trong đó, rừng phòng hộ trên 5.400ha, rừng sản xuất gần 3.800ha...

Tin cùng chuyên mục