Trao 194 giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng

Sáng 21-2, tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng.

Định kỳ 5 năm, việc tổ chức xét và trao Giải thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trở thành hoạt động có ý nghĩa, nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh tài năng, sáng tạo của các văn nghệ sĩ, nhà báo trong lao động nghệ thuật.

Trao 194 giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng ảnh 1 5 năm phát động ban tổ chức nhận được hơn 2.000 tác phẩm dự thi
Phát biểu tại lễ trao giải, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nói rõ: Những năm qua, việc tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí quân đội được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; đúng định hướng của Đảng, của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; quy tụ được sự đồng thuận của các ngành, các cấp; thu hút các văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng lớn trong xã hội tham gia.
Nổi bật như hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí; nhất là các cuộc vận động, cuộc thi, trại viết, trại sáng tác, biểu diễn, giao lưu nghệ thuật...được triển khai tích cực, tạo cao trào mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, quân đội; là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng, tích cực đấu tranh chống những luận điệu sai trái, âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch…
Trao 194 giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng ảnh 2 Loạt bài "40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc" của Báo SGGP được trao Giải Khuyến khích
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, đồng thời tập trung tổ chức chặt chẽ các trại sáng tác, trại viết, cuộc thi, liên hoan, hội diễn, biểu diễn, giao lưu nghệ thuật; phát huy sáng tạo của các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội; đầu tư, nghiên cứu và khai thác có hiệu quả giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, văn hóa và nhân văn quân sự; hình ảnh và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu có nhiều công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, tiêu biểu tương xứng với tầm vóc, lịch sử của đất nước, dân tộc, quân đội trong các cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới…
Ban tổ chức giải đã tiếp nhận 2.298 tác phẩm tham dự, trong đó có 2.107 tác phẩm của 7 chuyên ngành (văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh) và 191 tác phẩm báo chí. Các hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan từ vòng sơ khảo đến vòng chung khảo, bảo đảm chính xác, tính thống nhất cao. Kết quả, 194 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đã đoạt giải thưởng.
Cũng tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng 39 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm 2014- 2019.
Loạt bài "40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc" của Báo SGGP được trao Giải Khuyến khích.

Tin cùng chuyên mục