Trao 20 triệu đồng tiền hỗ trợ đến cháu bé Cơ Tu bị bệnh bại não

Ngày 24-11, đại diện Báo SGGP tại miền Trung đến thăm và trao 20 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho cháu Alăng Thị Hồng Ánh (người dân tộc Cơ Tu, trú thôn Bến Hiên, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) mắc bệnh bại não bẩm sinh.

Cháu Alăng Thị Hồng Ánh là nhân vật trong bài viết “Cháu bé người Cơ Tu bị bệnh bại não” đăng trên báo SGGP số ra ngày 25-9. Không được may mắn như những đứa trẻ khác, cháu Ánh sinh ra đã mắc phải bệnh bại não, dù đã 6 tuổi nhưng thân hình gầy gò, teo tóp.

Nhà báo Nguyễn Hùng (Trưởng đại diện Báo SGGP tại miền Trung) trao 20 triệu đồng tiền hỗ trợ gia đình cháu Alăng Thị Hồng Ánh

Nhà báo Nguyễn Hùng (Trưởng đại diện Báo SGGP tại miền Trung) trao 20 triệu đồng tiền hỗ trợ gia đình cháu Alăng Thị Hồng Ánh

Anh ALăng Chàng (cha cháu Ánh) cho biết, kể từ khi các bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh bại não, 2 vợ chồng phải bỏ công ăn việc làm để thay phiên chăm lo cho con. “Nay nhận được sự hỗ trợ của Báo SGGP cùng các nhà hảo tâm, gia đình tôi rất vui. Số tiền này sẽ là động lực để vợ chồng tôi tiếp tục cố gắng, chữa bệnh cho con”, anh ALăng Chàng nói.

Nhân dịp này, VPĐD Báo SGGP cũng đã kêu gọi Công ty CP Dòng Sữa Việt và một số nhà hảo tâm trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến với bà con đồng bào Cơ Tu tại thôn Bến Hiên.

Cụ thể, Báo SGGP phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao 15 thùng sữa đậu nành đen đến Trường Mầm non Hoa Sen (xã Kà Dăng, huyện Đông Giang), nơi có hơn 150 em nhỏ là dân tộc Cơ Tu đang theo học.

Trao 15 thùng sữa đến Trường Mầm non Hoa Sen

Trao 15 thùng sữa đến Trường Mầm non Hoa Sen

Đồng thời, đoàn tình nguyện cũng trao 10 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) đến với 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Đại diện nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ đến ông A lăng Vinh (cha của A lăng Đức, mắc bệnh tâm thần)

Đại diện nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ đến ông A lăng Vinh (cha của A lăng Đức, mắc bệnh tâm thần)

Các nhà hảo tâm trao 10 suất quà đến các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật

Các nhà hảo tâm trao 10 suất quà đến các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật

Đại diện cho Trường Mầm non Hoa Sen, cô Nguyễn Thị Tịnh, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, trao tặng cho các cháu những phần quà đầy ý nghĩa, giúp các cháu cải thiện trong chế độ dinh dưỡng.

“Hy vọng những món quà này sẽ tiếp thêm năng lượng để các em nhỏ miền núi có được cuộc sống đủ đầy, từ đó vượt qua khó khăn và vươn lên trong học tập”, cô Tịnh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục