Trao hơn 22 triệu đồng hỗ trợ bé 7 tuổi bị u não ác tính

Đại diện Báo SGGP tại khu vực ĐBSCL vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương trao hỗ trợ đợt 2, số tiền 7,6 triệu đồng giúp cháu Nguyễn Thị Ngọc Lam (7 tuổi, học sinh lớp 2, ngụ ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị u não ác tính.

Trước đó, ngày 28-12-2023, Báo SGGP đã trao hỗ trợ 15 triệu đồng giúp cháu Lam chữa bệnh. Như vậy, đến nay cháu Lam đã nhận được tổng cộng số tiền 22,6 triệu đồng.

Lam là nhân vật trong bài viết “Bé gái 7 tuổi bị u não ác tính”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 11-12-2023. Lam đang mang căn bệnh u não ác tính nên phải tạm ngừng việc học để vào bệnh viện chờ xạ trị. Sau bài viết, nhiều bạn đọc của Báo SGGP và các nhà hảo tâm đã góp tiền giúp cháu Lam.

Nhận số tiền hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Kim Duyên (mẹ bé Lam) bày tỏ sự xúc động, đồng thời hứa sẽ sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, tiếp tục chữa bệnh cho con gái. Chị gửi lời cảm ơn Báo SGGP, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã giúp đỡ khi gia đình lâm cảnh túng quẫn.

Đại diện Hội thiện nguyện huyện Mang Thít, bác sĩ, lương y Nguyễn Phú Lâm (Chủ tịch Hội Đông y huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cũng gửi lời cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc của báo đã đồng hành, hỗ trợ kịp thời cháu Lam. Sự tiếp sức, đồng hành của Báo SGGP và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình cháu Lam phần nào vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tin cùng chuyên mục