Trao quà tết cho người lao động gặp khó khăn ở quận Gò Vấp

Sáng 12-1, Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp (TPHCM) cùng các mạnh thường quân đã tổ chức chương trình “Tết nhân ái năm 2023”, trao tặng quà cho hàng trăm người lao động gặp khó khăn đang cư trú trên địa bàn quận.
Ban tổ chức trao quà tết cho nhân viên khối giáo dục tư thục gặp khó khăn

Ban tổ chức trao quà tết cho nhân viên khối giáo dục tư thục gặp khó khăn

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao 30 phần quà tết cho các gia đình chính sách, 30 phần quà cho nhân viên khối giáo dục tư thục gặp khó khăn và 10 phần quà dành cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam và hàng trăm suất quà cho người lao động gặp khó trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá hơn 700.000 đồng.

Gian hàng quần áo tại phiên chợ 0 đồng

Gian hàng quần áo tại phiên chợ 0 đồng

Sáng cùng ngày, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ tại các phường, khối trường học, doanh nghiệp cũng tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí, phiên chợ 0 đồng (bao gồm các gian hàng quần áo, nhu yếu phẩm như: gạo, sữa, mỳ gói, dầu ăn, nước tương…), với hơn 480 lượt người dân đến mua sắm. Đến mua sắm tại phiên chợ 0 đồng, bà Nguyễn Thị Cúc, ngụ tại địa bàn vui mừng: “Các mặt hàng trong phiên chợ rất thiết thực và cần thiết trong đời sống hàng ngày, mua sắm 0 đồng giúp gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn, năm nay tết của gia đình tôi sẽ đầy đủ và ấm cúng hơn”.

Tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân

Tổ chức cắt tóc miễn phí cho người dân

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Tết nhân ái năm 2023”, ngay từ đầu tháng 1, Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp đã triển khai nhiều hoạt động như: Chợ nhân đạo, tư vấn chăm sóc sức khỏe, trao tặng quà cho trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng thẻ bảo hiểm y tế, trao học bổng cho trẻ em khó khăn... Tổng kinh phí toàn chương trình gần 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục