Trao tặng hàng trăm phần quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội trẻ em” năm 2023 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, qua 2 năm Hội LHPN TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các cấp hội đã kết nối nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi; đã có 1.546 trẻ mồ côi được đỡ đầu đến 18 tuổi, trong tổng số trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 là 2.232 trẻ với mức hỗ trợ từ 500 ngàn đồng – 2 triệu đồng/tháng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh VIỆT DŨNG

Song song với việc chăm lo vật chất, Hội LHPN TPHCM đã triển khai trong các cấp hội thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động… Đến nay đã có 1.549 mẹ nhận đỡ đầu cho 2.232 trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Ngày hội trẻ em” năm 2023 diễn ra với các hoạt động phong phú tạo sân chơi cho trẻ em như: tô tượng, vẽ tranh, cắt tóc miễn phí, gian hàng ẩm thực, tặng thưởng cho trẻ em có thành tích học tập xuất sắc, tặng quà cho trẻ em... với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Hoạt động nhằm góp phần thực hiện chăm lo an sinh xã hội của thành phố. Đặc biệt là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đơn vị trao tặng 90 suất học bổng cho trẻ em có thành tích học tập xuất sắc (trị giá 1 triệu đồng/suất) và trao tặng 330 phần quà cho các em. Đồng thời, các doanh nghiệp nhận đỡ đầu 65 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn; Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM trao giấy chứng nhận cho 20 “Mẹ đỡ đầu” đại diện cho 1.549 mẹ đỡ đầu.

Tin cùng chuyên mục