Trao tiền của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cụ bà “72 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi”

Sau khi câu chuyện cụ Kpă Tă một mình nuôi 4 cháu ngoại mồ côi đăng trên Báo SGGP, nhiều bạn đọc đã đồng cảm, tham gia ủng hộ giúp bà có thêm điều kiện nuôi các cháu.

Trao quà hỗ trợ cho gia đình cụ Tă

Ngày 25-3, đại diện Báo SGGP tại Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Glai (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trao 15 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho cụ bà Kpă Tă (72 tuổi, làng Del, xã Ia Glai).

Cụ bà Kpă Tă là nhân vật trong bài viết “Bà ngoại 72 tuổi nuôi 4 cháu mồ côi” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 4-3. Gia đình bà Tă thuộc diện người có công, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 4 năm nay, một mình bà nuôi 4 cháu ngoại mồ côi cha mẹ. 

Đáng nói, cụ đã già, sức khỏe yếu, không thể đi làm, cuộc sống khó khăn trăm bề.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Trần Quốc Sĩ, Chủ tịch UBND xã Ia Glai thay mặt gia đình cảm ơn bạn đọc Báo SGGP đã quan tâm, giúp đỡ gia đình cụ Tă. Ông Sĩ nhấn mạnh, cuộc sống của bà Tă khá khó khăn nên sự giúp đỡ này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp bà Tă có thêm điều kiện để nuôi 4 cháu mồ côi.

Tin cùng chuyên mục