Triển khai dự án trồng sen, cá chết hàng loạt ở hồ Thủy Sứ tiếp giáp Hồ Tây

Sau khi trồng xong sen, đơn vị chức năng đã bơm nước lại hồ Thủy Sứ khiến số lượng cá chết bị nổi lên mặt hồ, không có chuyện cá chết do bị ô nhiễm môi trường như một số thông tin phản ánh và lan truyền trên mạng xã hội.

Triển khai dự án trồng sen, cá chết hàng loạt ở hồ Thủy Sứ tiếp giáp Hồ Tây

Ngày 20-3, đại diện quận Tây Hồ, Hà Nội đã có phản hồi về việc cá chết hàng loạt nổi trắng hồ Thủy Sứ (ở phố Quảng An, Tây Hồ) tiếp giáp Hồ Tây gây bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Theo ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Hồ Tây, từ đầu tháng 3 tới nay, quận Tây Hồ đã tiến hành hút cạn nước hồ Thủy Sứ để tổ chức trồng sen theo Đề án trồng sen tại các ao, hồ trên địa bàn quận, khiến các loại cá trong hồ bị chết. Sau khi phát hiện tình trạng trên, các đơn vị chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức vớt toàn bộ lượng cá chết nổi trên mặt hồ.

“Sau khi trồng xong sen, đơn vị chức năng đã bơm nước lại hồ Thủy Sứ khiến số lượng cá chết bị nổi lên mặt hồ, không có chuyện cá chết do bị ô nhiễm môi trường như một số thông tin phản ánh và lan truyền trên mạng xã hội”, ông Nguyễn Hưng Quốc khẳng định.

2.jpg
Lực lượng chức năng của quận Tây Hồ tiến hành vớt cá chết nổi trên mặt hồ Thủy Sứ

Đại diện UBND quận Tây Hồ cũng cho biết, mới đây, chính quyền địa phương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả và Trung tâm Khuyến nông TP Hà Nội thực hiện dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại quận Tây Hồ.

Cụ thể, các bên liên quan sẽ phối hợp triển khai, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến (giống, kỹ thuật canh tác và thu hoạch, bảo quản) xây dựng mô hình sản xuất sen chất lượng cao, gồm: hoa để ướp chè, hoa để trang trí và hạt để làm thực phẩm, gắn với phát triển du lịch.

4.jpeg
Xe thu gom cá chết ở hồ Thủy Sứ

Theo chương trình ký kết giữa UBND quận Tây Hồ với các đơn vị trên, địa điểm tổ chức thực hiện thí điểm trồng sen năm 2024 sẽ bao gồm các hồ: Đầu Đồng, Thủy Sứ (ở phường Quảng An); hồ Ao Sen 1, Ao Sen 2 (ở phường Nhật Tân); thời gian thực hiện đến ngày 15-11.

Tin cùng chuyên mục