Trong hôm nay 31-10, đưa toàn bộ công nhân nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 ra ngoài

Trao đổi với phóng viên báo SGGP, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn cho biết, trong ngày hôm nay 31-10, sẽ đưa toàn bộ công nhân nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 2 ra ngoài. 
Sáng 31-10, UBND huyện Phước Sơn có cuộc họp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Quân Khu 5, Sư đoàn Không quân 372 và một số ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bàn về phương án tiếp tế cho 2 xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn, đang bị cô lập.
Lực lượng chức năng họp bàn phương án cứu hộ cứu nạn
Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, ngoài việc tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm những người mất tích, lực lượng chức năng sẽ tăng cường vào hỗ trợ ngay sau khi thông tuyến đường bộ đến khu vực này. Dự đoán việc thông đường các tuyến khác sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy bằng mọi cách phải lo cho người dân 2 xã Phước Thành và Phước Lộc đủ lương thực trước bão số 10.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn cho biết, hiện con đường từ Phước Thành đến Phước Lộc có hàng loạt điểm sạt lở, nếu đi bộ mất khoảng 4,5 giờ đồng hồ. Nếu đi tiếp tế, lúc này phải cắt rừng và chia làm 5 trung đội, mỗi xã một trung đội để gùi lương thực và mỗi người mang theo 20kg.

Tuy nhiên, hiện nay trời đang mưa lớn nên phương án này chưa thể thực hiện được. Vì vậy, trong hôm nay lương thực sẽ được tập kết tại xã Phước Kim và Phước Công để tiếp tục gùi lương thực cứu trợ khẩn cấp xã Phước Lộc.

Trong hôm nay 31-10, đưa toàn bộ công nhân nhà máy thủy điện Đăk Mi 2 ra ngoài ảnh 2 Làm cáp treo và dây tời để đưa công nhân nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 2 ra ngoài
Trao đổi với phóng viên báo SGGP, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn cho biết, trong ngày hôm nay 31-10, sẽ đưa toàn bộ công nhân nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 2 ra ngoài. 
"Liên quan đến vấn đề tiếp tế lương thực, hiện nay lực lượng chức năng đã chuẩn bị 30 tấn hàng tại sân bay Đà Nẵng, phương án cuối cùng là sẽ cho máy bay trực thăng chuyển hàng lên Phước Sơn. Tuy nhiên, do thời tiết đang rất xấu nên không thể thực hiện bay được", ông Nguyễn Văn Quảng nói 
Làm cáp treo và dây tời để đưa công nhân nhà máy thuỷ điện Đăk Mi 2 ra ngoài

Tin cùng chuyên mục