Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng phía Nam

Sáng 2-3, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phía Nam nhân 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024).

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và chúc mừng Bộ đội Biên phòng phía Nam. Ảnh: THÀNH CHUNG
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và chúc mừng Bộ đội Biên phòng phía Nam. Ảnh: THÀNH CHUNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến các đồng chí công tác tại Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam, nhân ngày truyền thống lực lượng. Đồng chí cũng bày tỏ, lực lượng BĐBP luôn là lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, thời gian qua, TPHCM đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam, BĐBP thành phố thực hiện nhiều nhiệm vụ, triển khai nhiều nội dung, chương trình ý nghĩa trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh vùng biên giới. Thông qua đó, đã góp phần chăm lo nhân dân vùng biên, nâng cao nhận thức và bảo vệ chủ quyền đất nước cho nhân dân TPHCM và các tỉnh vùng biên giới.

1-9924.jpg
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường (thứ 3 từ trái qua) chúc mừng Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam. Ảnh: THÀNH CHUNG

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp đoàn, Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TPHCM đối với lực lượng BĐBP. Đại tá Trần Ngọc Hữu khẳng định, Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của TPHCM trong thực hiện các nhiệm vụ, qua đó giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quân – dân.

Tin cùng chuyên mục