Từ loạt bài “Chia lửa cùng thành phố”: Mong tiếp tục nhận được sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân

Từ ngày 9 đến ngày 11-8, Báo SGGP đăng tải loạt bài “Chia lửa cùng thành phố” viết về những bệnh viện tư nhân, bác sĩ về hưu sẵn sàng tham gia công tác tư vấn, chăm sóc, điều trị cho người bệnh nhằm giảm bớt một phần gánh nặng cho hệ thống y tế công lập. Lãnh đạo TPHCM cùng các ngành, các cấp bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận công sức đóng góp của từng cá nhân, đơn vị y tế tư nhân đã chung sức cùng thành phố chống dịch.

GS-TS NGUYỄN THANH LONG - Bộ trưởng Bộ Y tế: Chung sức gánh vác cùng thành phố

Từ loạt bài “Chia lửa cùng thành phố”: Mong tiếp tục nhận được sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân ảnh 1

Tôi rất vui mừng khi các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân thông báo nhiều đơn vị đã chủ động lên phương án tách đôi để đảm bảo vừa chăm sức khỏe nhân dân vừa sẵn sàng tham gia điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Tôi rất mong các bệnh viện, các cơ sở y tế tư nhân hãy đăng ký chính thức với Sở Y tế TPHCM số giường dành cho chăm sóc sức khỏe thông thường và số giường dành cho điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trên cơ sở số giường đăng ký của khu vực y tế tư nhân, thành phố sẽ có được mạng lưới tổng thể số giường điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và sẽ điều phối bệnh nhân. Chúng tôi hiểu rằng, trong cuộc chiến phòng chống dịch này, ai cũng có trách nhiệm, nhưng đối với ngành y tế thì trách nhiệm lớn lao hơn. Người thầy thuốc có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì vậy, tôi rất thiết tha đề nghị các vị lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân cần tiếp tục chung tay, chung sức, chung lòng gánh vác cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong điều trị, chăm sóc sức khỏe người mắc Covid-19 để thành phố vượt qua giai đoạn rất khó khăn này. 

Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC - Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Cảm ơn các cơ sở y tế tư nhân đã luôn đồng hành 

Từ loạt bài “Chia lửa cùng thành phố”: Mong tiếp tục nhận được sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân ảnh 2

Thành phố đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các cơ sở y tế tư nhân thời gian qua đã huy động toàn bộ lực lượng, trang thiết bị, vật tư, thuốc men để đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và “chia lửa” với ngành y tế thành phố. Mặc dù các bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã vận hành rất tốt việc tiếp nhận bệnh nhân an toàn. 

TPHCM cảm ơn các cơ sở y tế tư nhân đã luôn đồng hành trong công tác phòng chống dịch và chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị. Mục tiêu hàng đầu là giảm tối đa ca tử vong do dịch bệnh. Do đó, thành phố mong muốn các bệnh viện tư nhân phải phân công, phân nhiệm hết sức rõ ràng; từng khâu, từng bộ phận phải có người chịu trách nhiệm; phối hợp nhịp nhàng với các cơ sở điều trị trong tháp 5 tầng nhằm chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân. Tôi hy vọng, với tinh thần đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả để thành phố có thể vừa chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc cho người dân. Cùng nhau, chúng ta sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

PGS-TS TĂNG CHÍ THƯỢNG - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Thêm nguồn nhân lực hùng hậu

Từ loạt bài “Chia lửa cùng thành phố”: Mong tiếp tục nhận được sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân ảnh 3

Trước tình hình dịch Covid-19 còn bùng phát và gia tăng, ngành y tế TPHCM đã nỗ lực hết mình, nhận được nhiều sự tham gia từ các bệnh viện thành phố, bệnh viện quận huyện, cho đến các cơ quan y tế, kể cả các bệnh viện tư nhân. Tuy nhiên, bên cạnh việc bổ sung thêm nguồn oxy cũng như trang thiết bị hỗ trợ hô hấp thì vấn đề về nhân lực y tế cũng là một thách thức lớn của ngành y tế. Thời gian qua, rất nhiều nguồn nhân lực y tế khác nhau đã tham gia “chia lửa” cùng thành phố chống dịch; điển hình là các bác sĩ hưu trí tham gia tư vấn cho F0, đặc biệt là F0 tại nhà, tư vấn kịp thời cũng như hỗ trợ sàng lọc và xe cấp cứu đưa đi cấp cứu trong trường hợp chuyển nặng. 

Bên cạnh đó, lực lượng y tế tư nhân cũng đã tình nguyện tham gia với nhiều hình thức khác nhau như: các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tham gia về tiêm chủng; những bệnh viện tư nhân chuyên khoa như Bệnh viện Tâm Đức tham gia điều trị các ca F0 có bệnh nền về tim mạch; Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, Nam Sài Gòn, Xuyên Á... tham gia tiếp nhận bệnh nhân F0 có triệu chứng; thậm chí có bệnh viện chuyển đổi công năng sang bệnh viện điều trị Covid-19 giúp giảm quá tải cho thành phố; Bệnh viện Quốc tế City cũng đã hưởng ứng thành lập Trung tâm Hồi sức Covid-19 do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM quản lý… Sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân rất có ý nghĩa trong lúc này, đa dạng bằng nhiều hình thức. Sở Y tế rất trân trọng và mong tiếp tục nhận được sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân trong chống dịch hiện nay.

Tin cùng chuyên mục