Tuyên dương 94 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập Bác

Ngày 18-5, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2021của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học Bác; biểu dương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và gương “Người tốt - Việc tốt” năm 2023.
Các tập thể thực hiện tốt việc học Bác được tuyên dương tại chương trình
Các tập thể thực hiện tốt việc học Bác được tuyên dương tại chương trình

Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM Lương Tuấn Anh cho biết, qua 2 năm thực hiện Kết luận 01, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị dần được thể hiện. Từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM Lương Tuấn Anh trao quà cảm ơn người lao động

Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM Lương Tuấn Anh trao quà cảm ơn người lao động

Đồng chí Lương Tuấn Anh cho biết, nhiều công trình từ cấp khối đến cấp cơ sở, như: Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, giá trị làm lợi của nhiều sáng kiến đạt hơn 2 tỷ đồng/năm; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với hơn 6.000 cây xanh được trồng, góp phần làm cho Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng xanh, sạch, đẹp…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Thị Kim Thúy biểu dương tập thể có thành tích trong học tập Bác

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Thị Kim Thúy biểu dương tập thể có thành tích trong học tập Bác

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Lê Thị Kim Thúy đánh giá các phong trào do Công đoàn Viên chức thành phố phát động phù hợp với thực tiễn, bám sát được mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và huy động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay đã thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Điển hình người tốt việc tốt được tuyên dương

Điển hình người tốt việc tốt được tuyên dương

Qua đó, nnhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động đã thực hiện những việc làm tốt thông qua cách cư xử các mối quan hệ xã hội, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tính chủ động trong công tác, ý thức tiết kiệm trong sinh hoạt và lao động sản xuất, tính chia sẻ, tinh thần tương thân tương ái…

Điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo được tuyên dương

Điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo được tuyên dương

Tại chương trình, Công đoàn Viên chức thành phố tuyên dương 94 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập Bác; 47 gương “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và 22 gương “Người tốt - Việc tốt” năm 2023.

5 công trình tiêu biểu được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TPHCM lựa chọn, đăng ký làm công trình thi đua cấp khối và cấp Thành phố chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp:

Ra mắt 5 công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Ra mắt 5 công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

1. Công trình Gói thầu J “Mở rộng Nhà máy xử lý nước thải” thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn II, do Công đoàn Cơ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông thành phố thực hiện.

2. Công trình Hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, do Công đoàn Cơ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông thành phố thực hiện.

3. Công trình Tháo dỡ rào chắn và tái lập một phần cảnh quan Công viên 23 tháng 9 thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên, do Công đoàn Cơ sở Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM thực hiện.

4. Công trình Xây dựng dữ liệu phục vụ cải cách hành chính tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố (giai đoạn 1) và giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình (cấp bản sao và chứng thực lưu trữ) trong vòng 4 giờ làm việc, do Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ TPHCM thực hiện.

5. Công trình phối hợp với doanh nghiệp thực hiện chương trình đào tạo 1.000 cán bộ an toàn vệ sinh viên lao động tại Khu Công Nghệ Cao TPHCM, do Công đoàn Viên chức thành phố và CĐCS khu vực Công Nghệ Cao TPHCM thực hiện.

Tin cùng chuyên mục