Ứng phó cơn bão trái mùa Jelawat

Chiều 17-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo về cơn bão trái mùa Jelawat.

img-4427-6137.gif
Dự báo hướng di chuyển của bão Jelawat theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia nhận định chiều 17-12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, chiều 17-12, cơn bão Jelawat hoạt động ở vùng biển phía Đông Nam của miền Nam Philippines.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc - 128,6 độ Kinh Đông, với sức bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển 20 km/giờ theo hướng Tây.

Cơ quan này nhận định, trong các ngày 18 và 19-12, bão sẽ đổi hướng sang Tây Tây Bắc rồi giảm cường độ xuống lần lượt còn cấp 7 và 6, trở thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, từ đêm 18-12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Một số chuyên gia khí tượng cũng nhận định, sau khi đi qua đảo Mindanao và Palawan của Philippines, bão Jelawat có khả năng đi vào Biển Đông, nhưng sớm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới do gặp không khí lạnh (có thể đổi hướng). Dù vậy, thời tiết trên khu vực Nam Biển Đông sẽ chuyển xấu do áp thấp nhiệt đới, biển động, rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 19, đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang chuẩn bị ứng phó cơn bão này.

Theo đó, công điện đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết khu vực nguy hiểm trong 24-48 giờ tới, từ vĩ tuyến 7,5 đến 11 độ Vĩ Bắc và bên ngoài kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Đồng thời, các địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục