Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 ​

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 18, phiên họp thường kỳ của tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất tổ chức một phiên họp chia thành 2 đợt, xem xét, cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phiên họp thứ 18 của UBTVQH đã khai mạc sáng nay, 13-12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 18, phiên họp thường kỳ của tháng 12, UBTVQH thống nhất tổ chức 1 phiên họp chia thành 2 đợt, xem xét, cho ý kiến đối với 2 nhóm vấn đề.

Nhóm nội dung thứ nhất, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo công việc thường xuyên, theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao. Đáng lưu ý, là nhóm nội dung thứ hai, chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 2, của Quốc hội khóa XV. Bao gồm, việc cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế; giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 (nếu có)…

Tiếp đó, UBTVQH đã nghe Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến trình bày Tờ trình về dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Trình bày Tờ trình Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi), Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến cho biết, ngày 13-11-2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó sửa đổi bổ sung nhiều quy định có liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trong đó có việc cho phép áp dụng biện pháp thay thế xử lý hành chính giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 ​ ảnh 1 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG 
Bên cạnh đó, ngày 24-3-2022, UBTVQH khóa XV đã thông qua Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Pháp lệnh số 01).

“Pháp lệnh số 01 có nhiều quy định mới, tiến bộ mà quy định hiện hành chưa có”, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến nói.

Theo ông Tiến, để đảm bảo sự đồng bộ của pháp luật, triển khai thực hiện các quy định mới được êm thuận, cần thiết ban hành Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Tin cùng chuyên mục