Vụ mỏ đá bị tạm dừng hoạt động: Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

Liên quan đến mỏ đá bị dừng hoạt động, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo xác định nguyên nhân gây sạt lở đất sản xuất, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, thống kê diện tích thiệt hại để đền bù, hỗ trợ…
Tuyến đường liên xã có nguy cơ bị sạt lở do nằm cạnh mỏ đá

Tuyến đường liên xã có nguy cơ bị sạt lở do nằm cạnh mỏ đá

Ngày 25-10, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến đất sản xuất của người dân quanh mỏ đá xã Hra, huyện Mang Yang (do Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức quản lý) bị sạt lở.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Mang Yang chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức khẩn trương tổ chức kiểm tra thực địa khu vực sạt lở, xác định nguyên nhân vụ việc.

Bên cạnh đó, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dự án; thống kê diện tích, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng để đền bù, hỗ trợ.

Đất sản xuất gần mỏ đá bị sạt lở

Đất sản xuất gần mỏ đá bị sạt lở

Ngoài ra, có phương án, giải pháp khắc phục các vị trí sạt lở nhằm xử lý vụ việc kịp thời, đảm bảo sinh hoạt, lưu thông đi lại bình thường cho các hộ dân.

UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 5-11.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, đất sản xuất của người dân 2 xã Hra, Đắk Ta Ley (huyện Mang Yang) quanh mỏ đá bị sạt lở nghiêm trọng; tuyến đường liên xã cũng có nguy cơ bị sạt lở do nằm cạnh mỏ. Trước tình hình đó, UBND huyện Mang Yang yêu cầu mỏ đá dừng hoạt động để khắc phục.

Trả lời Báo SGGP, ông Nguyễn Thành Tâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng để rọ đá nhằm khắc phục sạt lở, đang phối hợp với xã Đắk Ta Ley rà soát để có hướng hỗ trợ cho người dân.

Tin cùng chuyên mục