Vụ Nhà trưng bày văn hóa “hô biến” thành quán cà phê: Chủ tịch UBND huyện “né” cung cấp thông tin

Sau 3 tháng trực tiếp đăng ký làm việc liên quan đến vụ việc "nhà trưng bày văn hóa thành quán cà phê", UBND huyện Chư Sê vẫn né tránh cung cấp thông tin.
Tại buổi họp báo ngày 23-6, đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ trả lời bằng văn bản nhưng chưa cung cấp

Tại buổi họp báo ngày 23-6, đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ trả lời bằng văn bản nhưng chưa cung cấp

Ngày 11-7, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) Rmah H’Bé Nét vẫn chưa cung cấp thông tin liên quan đến việc đơn vị này cho tư nhân thuê đất Công viên Phạm Văn Đồng (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).

Trước đó, vào tháng 3, phóng viên Báo SGGP đăng ký làm việc với UBND huyện Chư Sê liên quan đến việc cho tư nhân thuê đất công viên Phạm Văn Đồng. Ngày 5-4, UBND huyện mới cung cấp thông tin nhưng không đầy đủ, nên phóng viên phải đăng ký nội dung làm việc lại với bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện.

Xây dựng quán cà phê trên đất công viên Phạm Văn Đồng

Xây dựng quán cà phê trên đất công viên Phạm Văn Đồng

Sau khoảng 3 tháng, người đứng đầu UBND huyện vẫn chưa cung cấp thông tin. Có lúc, dù đã “chốt” thời gian làm việc, cung cấp thông tin nhưng đến hẹn vẫn chưa bố trí hoặc cung cấp thông tin với lý do các đơn vị báo chưa xong.

Ngày 23-6, trong buổi họp báo quý II do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, phóng viên phản ánh sự việc Chủ tịch UBND huyện né tránh cung cấp thông tin và được ông Nguyễn Văn Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, sẽ báo cáo thông tin này cho lãnh đạo UBND tỉnh.

Ông Lộc còn cho biết, đối với thông tin báo chí phản ánh UBND huyện Chư Sê cho tư nhân thuê đất Công viên Phạm Văn Đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng với UBND huyện Chư Sê làm rõ vấn đề để báo cáo UBND tỉnh. Ông Lộc cũng mời đại diện Sở Xây dựng trả lời cho phóng viên. Phía đại diện Sở Xây dựng nói sẽ trả lời bằng văn bản nhưng đến nay chưa thấy trả lời.

Như Báo SGGP đã phản ánh, UBND huyện Chư Sê cho tư nhân thuê đất Công viên Phạm Văn Đồng. Trong giấy phép xây dựng được cấp, khu đất được cấp phép để xây dựng nhà trưng bày vật phẩm văn hóa lại được xây dựng quán cà phê để kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục