Vụ nữ sinh tử vong sau khi học thể dục: Đề nghị ngưng hoạt động thể chất ngoài trời

Sau vụ việc nữ sinh lớp 7 ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) tử vong sau tiết học thể dục, Sở Y tế  Đắk Lắk đề nghị ngành giáo dục ngưng tổ chức hoạt động thể chất ngoài trời trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Vụ nữ sinh tử vong sau khi học thể dục: Đề nghị ngưng hoạt động thể chất ngoài trời

Ngày 9-4, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau vụ việc nữ sinh lớp 7 ở Đắk Lắk tử vong, đơn vị đã đề nghị ngành giáo dục ngưng tổ chức các hoạt động thể chất ngoài trời khi thời tiết nắng nóng cực đoan.

"Sở Y tế cũng đề nghị ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra", ông Nay Phi La nói thêm.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong sáng nay (9-4) đã có văn bản gửi các trường yêu cầu tổ chức các hoạt động thể chất phải phù hợp với tình hình thời tiết.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, khoảng 9 giờ 50 phút sáng 8-4, khi đang học thể dục thì em H.B.A.Y. (lớp 7A, trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) ngất xỉu. Nữ sinh này được giáo viên thể dục đưa vào phòng y tế trường để sơ cứu.

z5327904035170_49a848e58d440a391b47468af0780d21.jpg
Trường THCS Lê Hồng Phong, nơi xảy ra vụ việc

Sau đó, nhà trường đưa học sinh lên Trung tâm Y tế huyện cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến 11 giờ 46 phút cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông báo nữ sinh đã tử vong ngoại viện.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, việc hoạt động dưới thời tiết nắng nóng có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt. Đây là tình trạng bệnh lý tăng thân nhiệt quá cao, gây rối loạn hệ thống thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, hôn mê, co giật và có thể tử vong.

Tin cùng chuyên mục