Vụ tàu cá bị nạn trên vùng biển Trường Sa: Hai ngư dân được cứu đã tử vong

14 giờ 30 ngày 17-10, ông Phan Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang đã liên lạc qua Icom với ông Phan Văn Bảo, thuyền trưởng tàu Qna-91892 tham gia ứng cứu tàu gặp nạn.

Ông Phan Văn Bảo cho biết: Hiện tại, gió tại khu vực bị nạn khoảng cấp 3, cấp 4. Do ngâm mình dưới nước biển nên sức khỏe của các ngư dân vẫn còn yếu, tinh thần chưa ổn định, chỉ ăn được cháo.

Ông Phan Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang liên lạc với tàu tham gia cứu hộ
Ông Phan Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang liên lạc với tàu tham gia cứu hộ

Do tàu Qna-91892 đã đông thuyền viên nên đã chuyển 2 thuyền viên của tàu QNa-90927 TS sang các thuyền chung nghiệp đoàn. Theo ông Bảo, hiện đang liên hệ với các tàu thuộc Cảnh sát biển, Hải quân để đưa các ngư dân bị nạn về đất liền.

Theo thông tin từ các phương tiện cứu hộ ở hiện trường, do sức khỏe yếu nên 2 ngư dân Đ.V.H., L.V.H. (xã Tam Giang) đã tử vong. Cụ thể, sau khi 2 ngư dân này được các tàu cá vớt lên, sơ cấp cứu, nhưng do ngâm mình dưới nước lạnh quá lâu, sức khỏe suy kiệt nên đã tử vong. Hiện thi thể 2 ngư dân đang được bảo quản để đợi tàu cứu hộ đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hải đồ chỉ vị trí khu vực 2 tàu gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Hải đồ chỉ vị trí khu vực 2 tàu gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Ông Phan Văn Bảo thông tin, hiện có 3 tàu của Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang tăng cường tới cứu nạn.

Lực lượng Biên phòng tính khoảng cách các tàu được điều động đến khu vực tàu cá gặp nạn

Lực lượng Biên phòng tính khoảng cách các tàu được điều động đến khu vực tàu cá gặp nạn

Trước đó, trong ngày 17-10, sau khi nắm thông tin tàu cá QNa-90129 TS bị lốc xoáy đánh chìm và QNa-90927 TS bị sóng đánh chìm trên biển, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành đã đến động viên gia đình các chủ tàu, ngư dân bị nạn. Đoàn đã đến động viên, chia sẻ với người thân của 2 chủ tàu và một số gia đình thuyền viên.

Tin cùng chuyên mục