Vùng Cảnh sát biển 2 mở đợt cao điểm tuyên truyền chống IUU tại Quảng Ngãi

Trong 2 ngày (26 và 27-3), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở NN-PTNT, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tuyên truyền chống IUU cho gần 400 ngư dân, chủ tàu các địa phương xã Phổ Quang (thị xã Đức Phổ), xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) và xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là những địa phương có nhiều phương tiện tham gia khai thác hải sản xa bờ.

truyên truyền
Vùng Cảnh sát biển 2 phát tài liệu tuyên truyền cho ngư dân, chủ tàu cá. Ảnh: VÙNG CSB 2

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị đã tuyên truyền các quy định về chống IUU, Luật Thủy sản, một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

3 (1).JPG
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho chủ tàu. Ảnh: VÙNG CSB 2

Đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là nổ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi để góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp.

5.JPG
Tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VÙNG CSB 2

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 96 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hàng trăm lá cờ Tổ quốc và nhiều tài liệu tuyên truyền cho ngư dân, chủ tàu.

Tin cùng chuyên mục