Xây dựng chính sách đặc thù thu hút sinh viên xuất sắc vào khu vực công

Thực tế việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn được các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Từ năm 2018 đến nay, TPHCM chưa thu hút được một trường hợp nào.
Quang cảnh họp báo. Ảnh: THẢO LÊ
Quang cảnh họp báo. Ảnh: THẢO LÊ

Chiều 8-6, UBND TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM, dưới sự chủ trì của Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải.

Tại họp báo, ông Nguyễn Sĩ Long, Phó Phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ TPHCM, đã thông tin về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của TPHCM. Theo đó, căn cứ Nghị định số 140 của Chính phủ, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5784 triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể.

Trình chính sách đặc thù để thu hút sinh viên xuất sắc

Tuy nhiên thực tế việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn được các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Từ năm 2018 đến nay, TPHCM chưa thu hút được một trường hợp nào.

Phân tích nguyên nhân, ông Nguyễn Sĩ Long cho rằng các đối tượng đủ điều kiện để thu hút rất ít nên việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, đây là những sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc nên có rất nhiều cơ hội nhận học bổng trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Sĩ Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THẢO LÊ

Ông Nguyễn Sĩ Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THẢO LÊ

Đây cũng là nhóm đối tượng thường được các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm và mời gọi về làm việc với mức thu nhập rất hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Do đó, các cơ quan, đơn vị rất khó khăn trong việc tuyển chọn và giữ chân được đội ngũ này nếu thực hiện chính sách tiền lương, thu nhập như hiện nay.

Trước thực trạng này, Sở Nội vụ TPHCM đang triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023, dự kiến trình UBND TPHCM ban hành kế hoạch tuyển chọn vào tháng 6-2023.

Dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TPHCM đã trình phương án: "HĐND TPHCM quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của TP, quyết định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, mức thu nhập và các chính sách khác để tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của TP".

Trong thời gian chờ đợi nghị quyết được Quốc hội thông qua, Sở Nội vụ cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách tuyển dụng trình HĐND TPHCM xem xét, ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Không chủ quan với dịch Covid-19

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm thông tin tại cuộc họp

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm thông tin tại cuộc họp

Cũng tại họp báo, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm, cho biết, vừa qua Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thống nhất chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A xuống bệnh nhóm B.

Theo ông Tâm, bệnh nhóm B có mức độ lây lan và nguy hiểm thấp hơn bệnh nhóm A, do đó các chính sách quy định về cách ly, giám sát, xét nghiệm dịch Covid-19… sẽ có sự thay đổi. Hiện nay, ngành y tế TPHCM đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế để tổ chức thực hiện đồng bộ.

Theo quy định hiện nay, các bệnh truyền nhiễm nhóm A phải cách ly F0, F1 còn nhóm B thì phụ thuộc vào từng bệnh. Bên cạnh việc, việc kiểm soát vùng có dịch với dịch bệnh nhóm A chặt chẽ hơn nhóm B. Bệnh nhóm A được điều trị miễn phí còn bệnh nhóm B thì không.

Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, trong thời gian này, ngành y tế TPHCM sẽ chuẩn bị phương án thực hiện kế hoạch quản lý bệnh Covid-19 phù hợp như thường xuyên giám sát các biến thể phụ, đánh giá cấp độ dịch hằng tuần để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Ngành y tế TPHCM cũng sẽ tiếp tục các hoạt động bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, đưa việc tiêm chủng dịch bệnh Covid-19 vào chương trình tiêm chủng thường xuyên của TPHCM. Dù vậy, Giám đốc HCDC TPHCM cũng đề nghị TPHCM không lơ là chủ quan với dịch Covid-19.

Làm rõ clip một nhóm nữ sinh xô xát, xé áo nhau

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh thông tin tại họp báo. Ảnh: THẢO LÊ

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh thông tin tại họp báo. Ảnh: THẢO LÊ

Tại buổi họp báo, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh đã cung cấp thông tin về đoạn clip một nhóm nữ sinh xô xát, xé áo nhau đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Theo đó, vụ việc xảy ra trong thời gian toàn ngành tập trung lực lượng cho việc thi vào lớp 10.

Sau khi nắm được vụ việc, nhà trường đã báo Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và Sở GD-ĐT TPHCM. Sau đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức khẩn trương phối hợp công an địa phương để điều tra, có kết luận chính thức và đề nghị lãnh đạo nhà trường nhanh chóng ổn định tâm lý học sinh.

Hiện tại, nhà trường đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình các em học sinh bị đánh. Trong hôm nay, nhà trường cũng mời gia đình các em lên để nắm rõ sự tình.

Do vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường, có sự tham gia của học sinh các trường khác ngoài Trường THCS Hưng Bình nên nhà trường cần phối hợp với cơ quan công an để nắm tình hình. Sau khi vụ việc được làm rõ, ngành Giáo dục sẽ căn cứ theo các quy định, nội quy để xử lý các sai phạm.

Sở Tài chính TPHCM đang thẩm định kinh phí sửa tượng Trần Nguyên Hãn và vua Lê Lợi

Tại họp báo, Sở VH-TT TPHCM đã có văn bản trả lời về việc sở này đề xuất UBND TPHCM kinh phí sửa tượng Trần Nguyên Hãn và vua Lê Lợi gần 2 tỷ đồng.

Theo đó, Sở VH-TT TPHCM cho biết hiện nay, 2 tượng đài được bảo quản bởi lớp khuôn thạch cao bọc ngoài cùng hệ khung thép “I” 100mm. Tất cả khung và tượng đều được phủ bạt che kín. UBND quận 6 đã quan tâm thực hiện công tác bảo quản khuôn viên xung quanh bằng cách lập hàng rào bảo vệ và được đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự khu vực.

Trong hơn 50 năm qua, tượng vua Lê Lợi và cụ Trần Nguyên Hãn đã trở thành một dấu ấn ký ức thân quen của người dân TPHCM. Do vậy, công tác tu bổ, sửa chữa 2 tượng đài cần phải gấp rút thực hiện để đặt trở lại vị trí cũ theo mong muốn người dân.

Sở VH-TT đã đề xuất UBND TPHCM cho phép mời đơn vị chuyên môn kiểm định hiện trạng tượng bằng phương pháp khoan cắt lớp chuyên sâu và siêu âm kiểm tra kết cấu tổng thể công trình. Từ kết quả kiểm định sẽ có cơ sở khoa học để sở này trình lại UBND TPHCM xem xét, quyết định phương án thực hiện.

Kinh phí do Sở VH-TT TPHCM đề xuất đang được UBND TPHCM giao Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM thông tin việc tăng 2 loại phí

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cũng có văn bản cung cấp thông tin về việc tăng phí thực hiện thủ tục hành chính giao dịch nhà đất từ ngày 1-6-2023.

Theo đó, từ 1-6 đơn vị này sẽ áp dụng mức thu mới với 2 loại phí gồm: phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và phí thẩm định cấp giấy chứng nhận.

Các mức phí mới này đều thực hiện theo Thông tư 85 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên TPHCM chưa nâng mức thu để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thông tin cụ thể, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết với phí đăng ký giao dịch bảo đảm đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mức thu khoảng 1 triệu đồng/lần, tăng 20 lần so với trước đây.

Về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây chỉ thu phí cho trường hợp chuyển nhượng. Kể từ 1-6, phí thẩm định áp dụng cho tất các các loại hình đăng ký đất đai gồm cấp mới, cấp lại , cấp đổi và tất cả các loại biến động gồm chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển quyền... Mức thu mới có tăng so với mức thu chuyển nhượng cũ 29% - 40%.

Tin cùng chuyên mục