Xin đừng “đủng đỉnh”

Ngày 20-11, trong phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, có nhiều ý kiến đại biểu (ĐB) nhận định, nhiều nội dung chưa được giải quyết, chậm giải quyết, giải quyết không dứt điểm, có những vụ qua nhiều kỳ họp, thậm chí nhiều năm.
Xin đừng “đủng đỉnh”

Trong số các vấn đề mà ĐB dẫn chứng có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi heo. Theo ĐB Nguyễn Văn Huy (Thái Bình), các kiến nghị về chính sách hỗ trợ cho người và các cơ sở chăn nuôi có heo bị buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi là từ năm 2021.

Tại văn bản trả lời cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 (tháng 6-2022), Bộ NN-PTNT cho biết “đang khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ và dự kiến trình Chính phủ ban hành vào quý 4-2022”. Mới đây, khi trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, bộ lại nêu là sẽ trình Chính phủ ban hành vào quý 4-2024.

Đã có đến 2.751/2.765 (đạt 99,5%) kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 được giải quyết và trả lời. Cho dù chỉ còn 0,5% kiến nghị chưa được xử lý, nhất là những kiến nghị liên quan đến đời sống, dân sinh, mang tính cấp thiết như chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi heo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tả heo châu Phi thì không thể “đủng đỉnh” giải quyết được.

Tin cùng chuyên mục