Xuất khẩu cà phê cả nước đạt hơn 2,23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2024

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của cả nước đạt gần 670.000 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch đạt hơn 2,23 tỷ USD, tăng 56,4%. Giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt 3.351 USD/tấn, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong 4 tháng qua, giá cà phê trong nước tăng một mạch, từ mốc khoảng 90.000 đồng/kg, lên mức 137.000 đồng ở thời điểm cuối tháng 4-2024. Do ảnh hưởng thị trường thế giới, sáng ngày 2-5, giá cà phê Tây Nguyên điều chỉnh giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với trước kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, tại Đắk Nông và Đắk Lắk là 135.000 đồng/kg, Gia Lai 134.500 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 134.000 đồng/kg.

IMG_20240411_134518.jpg
Nông dân Tây Nguyên thu hoạch cà phê hồi đầu niên vụ 2023 - 2024

Về tình trạng giá cà phê trong nước "tăng không hồi kết", do khan hàng, một số nhà sản xuất hàng xuất khẩu cho biết hơn tuần nay, họ mua không có hàng, khiến công suất sản xuất giảm mạnh 30-70%. Các hợp đồng xuất khẩu cũng ngưng vì giá tăng cao khiến đối tác chuyển hướng sang nhập hàng từ Ấn Độ, Brazil và Indonesia. Tình trạng này được dự báo sẽ còn kéo dài cho tới khi "cơn sốt" giá cà phê hạ nhiệt và nguồn cung toàn cầu tăng cao.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê ở khu vực Tây Nguyên đưa ra dự đoán, giá cà phê có thể sẽ còn tăng cao đến hết năm nay và lên đỉnh mới 200.000-250.000 đồng/kg. Mức này các doanh nghiệp sản xuất cà phê nội địa trong nước sẽ tê liệt và doanh nghiệp FDI sẽ "một mình một chợ" và thao túng giá.

Trong những ngày đầu tháng 5 này, đợt nắng nóng gay gắt bất thường chưa chấm dứt sẽ tiếp thêm nhiệt cho "cơn sốt" giá cà phê hiện nay và nhiều khả năng giá cà phê sẽ tăng tiếp trong những tuần tới. Ở Tây Nguyên, một số diện tích cà phê chết khô vì thiếu nước tưới. Nguồn cung cà phê đang khủng hoảng nghiêm trọng và sẽ còn khan hiếm trong thời gian dài.

Tin cùng chuyên mục