Campuchia mời quan sát viên thẩm tra quá trình kiểm chứng kết quả bầu cử

Ngày 1-8, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết cơ quan này sẽ mời các quan sát viên thẩm tra quá trình kiểm tra và kiểm chứng kết quả bầu cử Quốc hội khóa V. Theo NEC, sự hiện diện của các quan sát viên là “rất quan trọng” và quá trình kiểm tra bắt đầu từ ngày 3-8.

Ngày 1-8, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết cơ quan này sẽ mời các quan sát viên thẩm tra quá trình kiểm tra và kiểm chứng kết quả bầu cử Quốc hội khóa V. Theo NEC, sự hiện diện của các quan sát viên là “rất quan trọng” và quá trình kiểm tra bắt đầu từ ngày 3-8.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này của Campuchia có 8 chính đảng tham gia tranh cử, nhưng theo kết quả sơ bộ không chính thức chỉ có 2 đảng giành được các ghế trong Quốc hội khóa mới. Cụ thể, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành được 68 trên tổng số 123 ghế, đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập giành được 55 ghế. Tuy nhiên, CNRP đã bác bỏ kết quả này, đồng thời yêu cầu NEC thành lập ủy ban hỗn hợp điều tra những vi phạm trong quá trình bầu cử và đe dọa sẽ tổ chức biểu tình vào ngày 4-8.

VIỆT ANH

- Thông tin liên quan:

>> Campuchia bầu cử Quốc hội: Người dân lựa chọn sự ổn định

Tin cùng chuyên mục