Trường Tiểu học Mương Chài sắp sập

72 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của Trường Tiểu học Mương Chài (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An) có nguy cơ nghỉ học vì ngôi trường ọp ẹp của các em, xây dựng bằng vật liệu cũ từ năm 1994, đến nay đang sắp sập! Hiệu trưởng Dương Công Cường đã bao lần bức xúc: “Tui đã kêu cứu nhiều lần, nhưng UBND xã nói chưa có kinh phí, nếu thấy không an toàn thì nên... đóng cửa trường, chuyển học sinh sang điểm trường khác học”.

72 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của Trường Tiểu học Mương Chài (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An) có nguy cơ nghỉ học vì ngôi trường ọp ẹp của các em, xây dựng bằng vật liệu cũ từ năm 1994, đến nay đang sắp sập! Hiệu trưởng Dương Công Cường đã bao lần bức xúc: “Tui đã kêu cứu nhiều lần, nhưng UBND xã nói chưa có kinh phí, nếu thấy không an toàn thì nên... đóng cửa trường, chuyển học sinh sang điểm trường khác học”.

Năm 1993, khi xây mới điểm Trường Tiểu học Long Bào, thầy cô Trường Tiểu học Trần Chí Nam đã xin tận dụng phần vật liệu cũ để xây tạm điểm Trường Tiểu học Mương Chài, giúp các em học sinh ở ấp Mương Chài đi học gần nhà, khỏi phải lội bộ gần 3 cây số để đến điểm Trường Tiểu học Trần Chí Nam. Phần mái của điểm trường này với đòn tay, kèo đều bằng gỗ và được lợp tôn Fibro xi măng. Đến nay, sau gần 20 năm, toàn bộ kèo, đòn tay, mái tôn đều đã hư cũ, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Các thầy cô không yên tâm đứng lớp khi nhìn lên mái nhà, còn phụ huynh học sinh mỗi lần thấy trời chuyển mưa lại lo lắng cho con em mình. Để có thể duy trì các phòng học này, cần làm lại mái, trong đó thay toàn bộ 9 hàng đòn tay và 112 tấm tôn. Nếu tính cả phần phụ kiện và tiền thuê giàn giáo, tổng kinh phí sửa chữa gần 24 triệu đồng. Thầy cô ở đây hầu hết đều nghèo, phụ huynh học sinh còn nghèo hơn nên không thể nào huy động nổi số tiền này để sửa lại trường. Mà không tu sửa thì chắc chắn phải đóng cửa và học sinh sẽ phải nghỉ học hoặc học ở nơi xa khác.

Để có thể duy trì được điểm trường, có chỗ học thuận tiện cho học sinh các ấp nằm sâu trong đồng, thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng, thầy cô Trường Mương Chài tha thiết mong nhận được sự san sẻ, tiếp sức của các trường bạn, sự đóng góp, ủng hộ về vật chất của các mạnh thường quân và những người hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai của các em nhỏ vùng sâu.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, số 399 Hồng Bàng, phường 14 quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông -Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

KHẢI MINH

Tin cùng chuyên mục