Sáng 25-7, gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gồm Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), cơ quan Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; dân quân tự vệ trên địa bàn đã có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng nặng nề để phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và vệ sinh môi trường xung quanh các khu dân cư, trường học, trạm y tế...
Các tuyến đường liên thôn, liên xã, khối, xóm bị đất đá, bùn vùi lấp cũng đang được nỗ lực thông tuyến…

Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 cho biết: "Với tinh thần “Nước rút đến đâu, giúp dân đến đó”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sư đoàn xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời bình và chúng tôi hạ quyết tâm ở mức cao nhất, nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, ổn định cuộc sống".
Trước mắt, bộ đội nỗ lực dọn bùn đất, hỗ trợ hàng chục gia đình bị ngập sâu dọn dẹp, vệ sinh đồ dùng sinh hoạt, nhà cửa…, đường liên thôn, khối, xóm đã được thông tuyến tạm thời, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Theo thống kê đến ngày 25-7, sau hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sập 122 ngôi nhà, hư hỏng, tốc mái 938 ngôi nhà, 1 điểm trường, 1.892 ngôi nhà bị ngập lụt.
Có 16 điểm ngập lụt trên Quốc lộ 7 và các tuyến đường qua địa bàn các xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén…; 49 điểm sạt lở tại xã Thông Thụ, Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý với khối lượng hơn 8.000m3; lũ lụt cũng gây hư hại 2.411ha hoa màu, gãy đổ 293ha cây rừng.
Hiện toàn tỉnh Nghệ An còn 8 xã vẫn đang bị cô lập.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, quân khu và các đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ; phối hợp Quân chủng Phòng không Không quân và Binh đoàn 18 vận chuyển 10 chuyến với hơn 30 tấn hàng cứu trợ giúp nhân dân các xã Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Típ, Bắc Lý, Lượng Minh.
Riêng ngày 25-7, do các tuyến đường vào vùng lũ như Mường Típ, Bắc Lý, Tương Dương, Lượng Minh chưa thông tuyến nên hai chiếc trực thăng thực hiện 4 chuyến bay, vận chuyển hơn 12 tấn hàng cứu trợ vào các địa bàn này.
Quân khu 4 đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, gần 200 phương tiện ô tô, tàu xuồng các loại giúp người dân Nghệ An ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão.

“Trước tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, các lực lượng tiếp tục túc trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, đồng thời phối hợp địa phương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất…”, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, cho biết.