Bà Rịa - Vũng Tàu: Tặng quà cho ngư dân ra khơi đầu năm

Sáng 17-2, UBND huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà và tuyên truyền cho bà con ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Tặng quà động viên ngư dân huyện Long Điền trước dịp ra khơi đánh bắt chuyến đầu năm
Tặng quà động viên ngư dân huyện Long Điền trước dịp ra khơi đánh bắt chuyến đầu năm

Theo báo cáo, toàn huyện có 1.754 tàu thuyền, trong đó có hơn 1.200 tàu cá đánh bắt xa bờ. Trong năm 2023, huyện không xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài nhưng vẫn còn 108 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác hải sản).

Năm 2024, để sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, các đơn vị của huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện xuất, nhập bến; kiên quyết xử lý phương tiện "3 không". Chính quyền đồng thời đổi mới nội dung, hình thức tổ chức họp mặt, tuyên truyền cho ngư dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn.

Cũng tại chương trình, nhiều chủ phương tiện trình bày các vướng mắc trong quá trình khai thác hải sản như: Chất lượng thiết bị giám sát hành trình chưa đảm bảo, thủ tục cấp một số giấy tờ cần thiết để ra khơi còn rườm rà.

Dịp này, lãnh đạo huyện Long Điền khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và tặng 300 phần quà cho chủ tàu, chủ thuyền, ngư dân trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục