Bạn đọc Báo SGGP tiếp tục giúp đỡ cụ bà nuôi con bại não

Ngày 1-12, đại diện Báo SGGP tại tỉnh Bình Định đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đến thăm hỏi, trao số tiền 13 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ lần 2 cho hoàn cảnh của mẹ con cụ bà Huỳnh Thị Học (70 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức).

Bà Học hiện đang nuôi người con gái 39 tuổi bị bại não từ nhỏ - nhân vật trong bài viết: “Tận cùng của sự bất hạnh” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 7-8-2023.

Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức trao tiền bạn đọc hỗ trợ mẹ con bà Học

Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức trao tiền bạn đọc hỗ trợ mẹ con bà Học

Trước đây, bà Học vốn có chồng và sinh được 3 người con (2 trai và 1 gái). Con gái từ nhỏ bị bại não sau một cơn sốt cao. Người con trai lớn đến tuổi lấy vợ và đưa gia đình lên Tây Nguyên lập nghiệp. Con trai thứ 2 lấy vợ, sinh được 1 cậu con trai.

Sau đó, người con trai thứ 2 của bà Học là anh Nguyễn Trung Vinh bất ngờ bị tâm thần, thường bỏ nhà đi lang thang. Tháng 7-2018, khi anh Vinh về lại làng trốn ở nghĩa trang thì cha ruột cùng vợ và con nhỏ đến khuyên anh trở về nhà. Tuy nhiên, lúc này anh Vinh mất kiểm soát nên ra tay sát hại dã man cả cha ruột, vợ cùng với con trai.

Cùng thời điểm đó, người con trai ở Đăk Nông do có vợ qua đời vì tai biến sản nên đi biệt tăm không về nhà. Thảm kịch ập đến bất ngờ khiến bà Học rơi vào tận cùng bất hạnh. Có thời gian, bà đầu óc lúc tỉnh lúc mơ màng và thường đi lang thang.

Trước đó, Báo SGGP đã vận động từ các nhà hảo tâm ở Bình Định kèm theo số tiền của bạn đọc của báo hỗ trợ lần 1 và trao 50 triệu đồng giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con bà Học. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc cũng trực tiếp đến hỗ trợ mẹ con bà Học. Đến nay, số tiền giúp hoàn cảnh này lên gần 90 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ân Đức kể, các khoản tiền hỗ trợ từ bạn đọc Báo SGGP, nhà hảo tâm được đơn vị quản lý giúp, trích từng đợt để mẹ con bà Học đủ trang trải cuộc sống, ăn uống và thuốc men. Hội cũng đã đã trích ra một khoản để xây dựng, sửa sang lại nhà cửa, nhà vệ sinh, bếp núc và mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho mẹ con bà Học.

Tin cùng chuyên mục