Bảo vệ người lao động trước nguy cơ từ AI

Chính phủ Italy quyết định dành 30 triệu EUR (33 triệu USD) để nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp cũng như người làm các công việc có nguy cơ bị ảnh hưởng nhất do sự phát triển của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).
Một nhà máy sản xuất ô tô tại Melfi, Italy
Một nhà máy sản xuất ô tô tại Melfi, Italy

Theo Fondo per la Repubblica Digitale (FRD), tổ chức do Chính phủ Italy thành lập năm 2021 để tăng cường kỹ năng kỹ thuật số cho người dân, 54% người Italy trong độ tuổi từ 16 đến 74 thiếu kỹ năng số cơ bản, trong khi tỷ lệ này trong Liên minh châu Âu (EU) là 46%.

Kinh phí cải thiện kỹ năng nghề sẽ được phân bổ theo 2 cách, theo đó 1/3 số tiền sẽ được chi để đào tạo kỹ năng cho người có nghề nghiệp nguy cơ cao bị thay thế do tự động hóa và đổi mới công nghệ. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ để hỗ trợ người thất nghiệp và người không có hoạt động kinh tế phát triển các kỹ năng kỹ thuật số, giúp họ cải thiện cơ hội tham gia thị trường lao động. Theo FRD, hàng loạt lĩnh vực việc làm có thể bị ảnh hưởng do tự động hóa như vận tải, logistics, hành chính và văn phòng, sản xuất, dịch vụ và bán lẻ.

Chính sách này đã nhận được hưởng ứng tích cực từ người lao động tại Italy, nhất là những người đối mặt với nỗi lo sẽ bị sa thải do cơ sở sản xuất tự động hóa. Các lớp học kỹ năng được phân bổ theo trình tự, dựa trên tay nghề của người lao động và nhu cầu của cơ sở sản xuất.

Không chỉ riêng Italy, sự phổ biến của AI và tự động hóa cũng như sự phát triển nhanh chóng của các công cụ như ChatGPT đã thu hút sự chú ý của nhà lập pháp và cơ quan quản lý ở một số quốc gia. Giới chuyên gia châu Âu cho rằng cần có quy định mới để quản lý AI vì tác động tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, giáo dục và việc làm. Giới chức trách Italy từng đình chỉ công cụ ChatGPT trong khoảng 4 tuần cho đến khi nhà sản xuất OpenAI giải quyết được các vấn đề do Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy đưa ra vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo báo cáo của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ), 300 triệu việc làm có nguy cơ bị thay thế bởi AI và các giải pháp công nghệ khác. AI có thể tự động hóa 25% công việc của toàn bộ thị trường lao động. Những công việc như quản trị, pháp lý và kiến trúc là 3 nhóm ngành có tỷ lệ có thể bị AI lấn át cao, theo thứ tự lên đến 46%, 44% và 37%. Dữ liệu do TechRadar Pro (Mỹ) thu thập cũng cho thấy những công việc có nguy cơ bị thay thế bởi AI đã tăng đáng kể từ tháng 11-2022, khi ChatGPT được giới thiệu đến công chúng.

Động thái mới của Chính phủ Italy được công bố trong bối cảnh nền kinh tế nước này đón nhận các dấu hiệu tích cực. Ủy ban châu Âu (EC) công bố dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy sẽ tăng 1,2% trong năm nay và 1,1% vào năm 2024. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng lần lượt là 0,8% và 1% của năm 2023 và 2024, được đưa ra vào tháng 2 vừa qua. Trước đó, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch (Mỹ) xác nhận xếp hạng BBB đối với Italy và giữ triển vọng của nước này ở mức ổn định, đồng thời dự báo nợ công sẽ giảm vào năm 2024, cũng như điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2023 lên 1,2% so với mức 0,5% trước đó.

Tin cùng chuyên mục