Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng từ thẻ tín dụng

Bước đầu, công an xác định từ khoảng năm cuối năm 2018 tới nay, nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt thẻ tín dụng của khách hàng mở tại một ngân hàng có trụ sở ở quận 4, TPHCM, lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Nguồn tin riêng của PV Báo SGGP cho hay, hiện Công an TPHCM đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( PC02), Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ 2 đối tượng Lương Bảo Diệp (SN 1991) và Võ Đình Sang (SN 1991, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018 tới tháng 3-2019, Sang và Điệp cùng nhóm 4 đối tượng khác đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt thẻ tín dụng của khách hàng mở tại một ngân hàng có trụ sở ở phường 12, quận 4, TPHCM.

Sau đó, nhóm đối tượng thuê người đến các tiệm vàng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giao dịch và chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Qua điều tra, công an xác định, số tiền nhóm đối tượng chiếm đoạt được hơn 600 triệu đồng. Số tiền trên là của khoảng 20 khách hàng.

Ngày 23-3, công an đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Diệp và Sang.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục