Bình Định: Làm tốt quy hoạch sẽ cất cánh

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký thông qua quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Qua đó, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn tỉnh bám sát, làm tốt quy hoạch để đưa tỉnh cất cánh, duy trì Top dẫn đầu miền Trung.

Kinh tế lọt Top 5 tỉnh dẫn đầu miền Trung

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định vừa chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh này về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

z4979050080057-b196fe6fa9f0234744c40b382f51eb4b-3114.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định vừa có thông tin về kinh tế - xã hội tỉnh

Năm 2023, tỉnh này tiếp tục đạt được cột mốc phát triển mới sau giai đoạn phục hồi, phát triển. Từ một tỉnh có quy mô kinh tế vốn khó khăn nhất khu vực miền Trung, nhưng đến năm 2023, kinh tế tỉnh lọt Top 5 tỉnh dẫn đầu phát triển của 14 tỉnh, thành miền Trung.

“Đây là một kỳ tích rất đáng tự hào của tỉnh. Năm 2023, quy mô kinh tế tỉnh ta đạt xấp xỉ 117.000 tỷ đồng, vươn lên Top 5 tỉnh, thành có kinh tế dẫn đầu miền Trung. Thành quả đáng tự hào này là cả mồ hôi, công sức của tập thể và của nhiều thế hệ phấn đấu mới đạt được”, ông Hồ Quốc Dũng cho biết.

Bình Định đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, đang vươn lên phát triển bền vững hơn.

hyperlapse-0125-3-612.jpg
TP Quy Nhơn, Bình Định đang có quy hoạch rất tốt, dành quỹ đất rộng lớn ven biển phục vụ cộng đồng, du khách. Ảnh: DŨNG NHÂN

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhớ lại, 10 năm trở về trước, quy mô kinh tế của tỉnh rất eo hẹp. Có thời kỳ, để đầu tư tuyến đường Trần Phú (TP Quy Nhơn) với tổng vốn chỉ 15 tỷ đồng nhưng trải qua 3 lần họp Thường vụ tỉnh cũng chưa tìm ra được kinh phí. Hay như mở đường vào sân bay Phù Cát chỉ 17 tỷ đồng cũng không tìm được tiền đầu tư. Cuối cùng, tỉnh phải ra nghị quyết kéo nợ 5 năm để thực hiện các dự án.

z4979809592248-09ccffdf5f0a6cd910f1585a6877f3b0-4137.jpg
Tập thể lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định qua nhiều nhiệm kỳ

“Xa hơn, những năm 2000, khi ấy tôi còn làm thư ký cho Chủ tịch UBND tỉnh. Trong một lần đi công tác lên huyện Hoài Ân, chúng tôi bắt gặp đám cưới giữa vùng nông thôn chưa được bê tông hóa với những con đường lầy lội. Lúc ấy, cô dâu và chú rể rước nhau về giữa đường lầy, quần áo lấm lem bùn đất. Thấy cảnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng rất trăn trở”, ông Dũng kể.

quy-nhon-6741.jpg
Tuyến đường 6 làn hàng ngàn tỷ đồng kết nối các không gian phát triển ở vùng lũ Bình Định

Từ trăn trở đó, tỉnh Bình Định đề ra chương trình bê tông hóa nông thôn, đặt quyết tâm rất cao để bê tông hóa toàn bộ các đường làng, ngõ xóm trên toàn tỉnh. “Đến bây giờ, chúng ta có được những nông thôn bình yên, đường sá khang trang, sạch đẹp, hạ tầng nông thôn cũng Top đầu miền Trung”, ông Dũng khẳng định.

Kinh tế Bình Định phát triển khá bền vững, đồng bộ trên 3 trụ cột, gồm: Nông nghiệp – công nghiệp – thương mại, dịch vụ. Điều này giúp tỉnh có đủ “sức đề kháng” để vượt khó trong giai đoạn dịch bệnh, suy thoái kinh tế và phục hồi nhanh.

z4979050196753-76519dcef0959a914315da5dc961881c-8713.jpg
Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân, địa phương phát triển mạnh về nông nghiệp

Tuy nhiên, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định lưu ý, toàn tỉnh không nên “say sưa trong chiến thắng”, bởi ở các tỉnh công nghiệp miền Trung do rơi vào giai đoạn khó khăn chung nên quy mô kinh tế sụt giảm. Hiện, các tỉnh đang khởi động nhanh nhiều chương trình, dự án phát triển mới. “Nếu chúng ta không có quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa thì khả năng trụ hạng của tỉnh sẽ rất khó”, ông Hồ Quốc Dũng nêu.

Bám sát quy hoạch để phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, chiều 14-12, Chính phủ đã thông qua quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất và cũng là động lực, định hình sự phát triển mới của địa phương trong tương lai. Tới đây, khi công bố quy hoạch, UBND tỉnh và các sở, ban ngành, các địa phương cần bám sát quy hoạch, cụ thể hóa quy hoạch thành từng nhiệm vụ cụ thể. “Cứ làm đúng theo quy hoạch, Bình Định sẽ cất cánh”, ông Dũng nhấn mạnh.

quy-nhon-t4-1367.jpeg
Không gian quy hoạch TP Quy Nhơn cần hướng đến các đô thị sinh thái

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị UBND tỉnh, sau khi công bố quy hoạch tổng thể, cần tập trung kêu gọi đầu tư, đề xuất nguồn lực phát triển cụ thể. Trong đó, xác định việc bám sát quy hoạch là ưu tiên số 1, hàng đầu. “Các đồng chí cần đọc kỹ quy hoạch, nghiền ngẫm, suy nghĩ và nghiên cứu để chúng ta thực hiện tốt nhất, đạt được kết quả, chỉ tiêu, nhiệm vụ quy hoạch nêu ra”, ông Hồ Quốc Dũng đề nghị.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định đề nghị mỗi cán bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương phải luôn gắn theo trách nhiệm phải đóng góp để xây dựng hình ảnh cho Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước mắt, tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, quyết tâm hơn nữa để xây dựng môi trường đầu tư tốt nhất thu hút các doanh nghiệp lớn.

dji-0759-5171.jpg
Dự án chăn nuôi heo sạch, khép kín ở "thủ phủ" chăn nuôi heo Hoài Ân, Bình Định

Trong phát triển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần có điểm nhấn cụ thể, không dàn trải chung chung. Đơn cử, phát triển nông nghiệp thì cần nhìn được bức tranh 10 năm phải làm gì, gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Năm vừa qua, ngành nông nghiệp tỉnh đón đầu, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn về chế biến thủy sản, nhà máy giết mổ, xuất khẩu gia súc, gia cầm tập trung hiện đại. Đặc biệt, tỉnh mời gọi được 1 nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản tỉnh.

291745851-1237764560304522-2287085371880231394-n-951.jpg
Khu đô thị khoa học, phần mềm và trí tuệ nhân tạo Quy Hòa sắp hình thành

Ngoài ra, ông Hồ Quốc Dũng cũng đề cập một số nhiệm vụ phát triển công nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, chăm lo lao động thu nhập thấp, người nghèo… Riêng lĩnh vực công nghiệp, tỉnh này đã có định hình không gian phát triển rất rõ nét với các điểm nhấn ở khu công nghiệp phía Tây TP Quy Nhơn, và phía Bắc Khu Kinh tế Nhơn Hội. Trong đó, thời gian tới, tỉnh sẽ phát triển thêm 2 khu vực công nghiệp mới, hình thành 2 cảng ở Phù Mỹ và Hoài Nhơn để tập trung thu hút dự án công nghiệp nặng, công nghiệp tái tạo.

Cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng, muốn làm tốt quy hoạch để phát triển bền vững thì yếu tố quyết định vẫn là con người, nhân lực. Cần xây dựng được đội ngũ cán bộ, lãnh đạo dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu thách thức. “Cán bộ, lãnh đạo cần luôn tìm tòi, sáng kiến ra các cái mới để giúp tỉnh phát triển. Mỗi việc làm cần hướng đến hạnh phúc của người dân, nghĩ cho lợi ích của người dân”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục