Ngày 4-9, ông Phan Quang Cương, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, cho biết địa phương đã huy động các lực lượng, đoàn thể, người dân phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) thu gom, tập kết và chôn lấp số vỏ nghêu tím dạt vào bờ, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực.
Ông Bùi Tuấn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thêm, hiện tượng vỏ nghêu tím trôi dạt vào bờ từng được ghi nhận tại xã Yên Hòa trong những năm trước và không phải hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, Chi cục đã cử cán bộ chuyên môn đến bãi biển xã Yên Hòa để lấy mẫu xác định nguyên nhân. Thời điểm kiểm tra chỉ còn vỏ nghêu, không có phần ruột nên chưa thể lấy mẫu. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi tình hình.
Trước đó, ngày 3-9, Báo SGGP phản ánh dọc bờ biển xã Yên Hòa xuất hiện lượng lớn vỏ nghêu tím bị sóng đánh dạt vào bờ, trải dài khoảng 4-6km, tập trung nhiều nhất tại đoạn qua thôn Mỹ Hòa. Nhiều nơi vỏ nghêu xếp thành lớp, chất đống, bốc mùi hôi tanh trong thời tiết nắng nóng, ruồi nhặng bu bám.
Theo người dân địa phương, số vỏ nghêu này xuất phát từ khu vực ngoài biển cách bờ khoảng 1km, bị sóng mạnh cuốn dạt vào bãi cát hơn 1 tuần qua. Số lượng ước tính lên đến hàng tấn, song nguyên nhân chưa được xác định.