Bình Định: Nhiều ưu đãi, giảm giá du lịch mùa vắng khách

Sáng 18-8, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với Sở TT-TT tỉnh cùng các đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tổ chức họp báo công bố chính sách kích cầu du lịch Bình Định mùa du lịch thấp điểm năm 2023.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Du lịch tỉnh Bình Định thông tin về một số điểm nhấn trong kết quả thực hiện các chương trình du lịch thời gian qua đã đạt được.

Sau phục hồi mạnh mẽ từ năm 2022, trong 7 tháng đầu năm 2023, lũy kế 7 tháng năm 2023, số lượt khách (tăng 20%) và doanh thu du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 25%).

Du lịch biển đảo đang là thế mạnh của Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI

Du lịch biển đảo đang là thế mạnh của Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI

Để đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2023 là 5 triệu khách, ngành du lịch Bình Định tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa Đông với sự tham gia của 51 tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Dịp này, tỉnh công bố danh sách 25 cơ sở lưu trú, 12 đơn vị lữ hành, 6 địa điểm ăn uống, 3 khu-điểm đến du lịch nằm trong chương trình kích cầu. Đặc biệt, 8 tour du lịch mới tiêu biểu tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: NGỌC OAI

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: NGỌC OAI

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Du lịch cùng các đơn vị quản lý, khai thác du lịch tỉnh Bình Định đã thông tin, trình bày, giải đáp các câu hỏi của các cơ quan báo chí, trong đó có một số vấn đề mà Báo SGGP nêu về an toàn du khách, du lịch mùa Đông; nhân lực cho các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; quản lý tốt vật nuôi, đi lại trong các làng biển bích họa; tour tuyến kết nối giữa du lịch biển, đồng bằng, rừng núi và các tour về du lịch khoa học, văn hóa, lịch sử…

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, đợt kích cầu du lịch này nằm trong mùa mưa bão nên vấn đề an toàn cho du khách là hết sức quan trọng. Hiện, tỉnh đã có quy định rất cụ thể và chỉ đạo đến từng đơn vị có thẩm quyền quản lý để theo dõi chặt chẽ thời tiết, sóng biển, gió nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Nhất ghi nhận ý kiến PV về tăng cường biển cảnh báo, hướng dẫn cụ thể ở các điểm đến, làng biển du lịch ven biển thu hút khách của tỉnh không chỉ về an toàn vùng nước, bờ biển, sóng bất thường mà cả nhân lực cứu hộ biển.

Ông Huỳnh Cao Nhất trả lời 1 số vấn đề báo chí nêu lên. Ảnh: NGỌC OAI

Ông Huỳnh Cao Nhất trả lời 1 số vấn đề báo chí nêu lên. Ảnh: NGỌC OAI

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cũng thông tin lại về sự cố 1 cháu bé khi theo gia đình đến TP Quy Nhơn du lịch bị chó cắn trong lúc vào ngắm tranh bích họa ở làng biển Nhơn Lý. Sự việc này, ngành du lịch tỉnh và chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên gia đình và có cuộc họp khẩn để chỉ đạo các xã ven biển, vùng có đông du khách tăng cường quản lý vật nuôi.

Đối với nhân lực cho tour du lịch khám phá khoa học ở thung lũng Quy Hòa (Quy Nhơn), ông Nhất cho biết, vấn đề này lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về du lịch tỉnh cũng rất quan tâm, chỉ đạo. Tuy nhiên, nguồn nhân lực này đòi hỏi trình độ cao và rất đặc trưng nên tỉnh đang nghiên cứu để có giải pháp tốt hơn nhằm tăng quy mô đưa đón, phục vụ du khách trải nghiệm “Tour khám phá khoa học”.

"Về các sản phẩm du lịch mới, chúng tôi quan tâm đến việc thực hiện tốt các tour du lịch đang có, như: du lịch biển đảo, di tích, văn hóa, di sản và khám phá khoa học. Chúng tôi nghĩ, nếu làm tốt những tour này thì cũng là cách để phát huy sản phẩm mới", ông Nhất chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp lưu trú du lịch trao đổi, đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: NGỌC OAI

Đại diện doanh nghiệp lưu trú du lịch trao đổi, đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: NGỌC OAI

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh cũng trả lời một số vấn đề của các cơ quan báo chí, đại diện doanh nghiệp nêu liên quan đến phát triển kinh tế đêm ở TP Quy Nhơn; giảm thuế cho doanh nghiệp du lịch trong mùa mưa bão khi tham gia kích cầu du lịch; tăng cường truyền thông để bảo vệ cảnh quan, vẽ đẹp bờ biển nhất là rác thải; tăng cường thêm sản phẩm du lịch xanh…

Tung ra nhiều gói giảm giá, ưu đãi

Theo chương trình kích cầu du lịch mùa Đông, ngành du lịch tỉnh Bình Định phối hợp, triển khai chương trình kích cầu với sự tham gia của 51 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, điểm đến…

Các bên ký kết chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: NGỌC OAI

Các bên ký kết chương trình kích cầu du lịch. Ảnh: NGỌC OAI

Trong đó, các cơ sở lưu trú sẽ giảm giá phòng ít nhất 50% (đối với khách sạn), 30% (đối với resort) so với giá phòng niêm yết; giảm giá ít nhất 10% dịch vụ ăn uống và ít nhất 20% giá cho thuê hội trường so với giá niêm yết.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế giảm giá ít nhất 30% lợi nhuận sau khi đã giảm giá các dịch vụ có trong chương trình tour. Đối với doanh nghiệp vận tải khách du lịch sẽ giảm giá ít nhất 20% so với giá niêm yết. Cơ sở ăn uống giảm giá ít nhất 5% - 10% so với giá niêm yết.

Tour khám phá chuỗi tháp chăm cổ Bình Định đang thu hút du khách. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tour khám phá chuỗi tháp chăm cổ Bình Định đang thu hút du khách. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các khu, điểm du lịch giảm giá ít nhất 10% dịch vụ ăn uống; giảm giá ít nhất 16% - 50% giá vé vào cổng; ít nhất 30% - 50% dịch vụ lưu trú trong khu, điểm du lịch và ít nhất 30% các dịch vụ khác so với giá niêm yết. Thời gian áp dụng từ ngày 8-9-2023 đến 31-1-2024, đối với các đoàn khách, nhóm khách từ 20 người trở lên.

Tin cùng chuyên mục