Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bạo lực học đường có liên quan bạo lực gia đình, mạng xã hội

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, tính từ 1-9-2022 đến 5-11-2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường liên quan 2.016 học sinh, trong đó 854 nữ; đây là thực trạng đáng báo động.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, chiều 7-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Tham gia chất vấn, đại biểu Quốc hội (ĐB) Vương Quốc Thắng (Quảng Nam) chất vấn về giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng bạo lực học đường: "Bộ nhận định những nguyên nhân nào gây ra tình trạng này và hướng khắc phục thật căn cơ trong thời gian tới như thế nào?".

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhìn nhận, đây là vấn đề được các đại biểu quan tâm. Bộ trưởng cho biết, tính từ ngày 1-9-2022 đến 5-11-2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường liên quan 2.016 học sinh, trong đó 854 nữ.

Nêu con số này, Bộ trưởng nhìn nhận, bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp. Bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục xảy ra 1 vụ bạo lực học đường. Số vụ bạo lực học đường có nhiều học sinh tham gia, nhất là học sinh nữ đáng báo động. Ngành giáo dục quan tâm lo lắng và tìm nhiều giải pháp khắc phục thực trạng này.

Bộ trưởng cho rằng có nhiều nguyên nhân. Từ phía ngành giáo dục, trách nhiệm nhà trường trong phát hiện, xử lý những tình huống dẫn đến bạo lực vẫn giao cho giáo viên... Một phần hiệu trưởng, giáo viên khi phát hiện vụ việc vẫn còn lúng túng trong xử lý. Qua dịch bệnh Covid-19 kéo dài, học sinh học trực tuyến nên cũng phát sinh vấn đề tâm lý khi đi học trực tiếp. Bên cạnh đó, là tâm sinh lý ở lứa tuổi học đường.

Bộ trưởng mong toàn xã hội quan tâm, theo thống kê, hàng năm có hơn 220.000 vụ ly hôn, trong đó 70 - 80% nguyên nhân từ xung đột, bạo lực gia đình. Với tỷ lệ bạo lực gia đình như vậy, học sinh trong các gia đình có thể vừa là người chứng kiến vừa là đối tượng bị bạo lực gia đình. Do đó việc ngăn chặn bạo lực gia đình là vấn đề quan trọng. Cạnh đó, là ảnh hưởng mạng xã hội, phim ảnh nước ngoài có cảnh bạo lực cũng tác động học sinh.

Trong lĩnh vực y tế, ĐB Trần Khánh Thu (Thái Bình) chất vấn, hiện nay chưa có căn cứ để triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa tại trạm y tế. Kết cấu giá dịch vụ y tế chưa có cấu phần chi phí công nghệ thông tin nên nguồn lực dành cho việc này còn rất hạn chế. ĐB đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết giải pháp tháo gỡ những khó khăn này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế là cấp bách. Ngành y tế chỉ đạo quyết liệt triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý. Về quản lý hồ sơ khám chữa bệnh điện tử, khám bệnh từ xa, Bộ trưởng cho biết, đang tích cực triển khai và đang thí điểm ở một số cơ sở y tế. Sau khi có đánh giá, Bộ Y tế xem xét nhân rộng.

Với việc triển khai hồ sơ điện tử, Bộ Y tế triển khai thí điểm, trong đó tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội thông qua cũng quy định nội dung liên quan thành phần về công nghệ thông tin nằm trong chi phí quản lý của các cơ sở khám chữa bệnh. Theo lộ trình, hiện Chính phủ đang triển khai xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), những nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục