Ngày 22-12, báo cáo tại hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân, cho biết ước giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm năm 2024 chuyển sang) đến hết ngày 31-1-2026 của tỉnh đạt khoảng 80% kế hoạch vốn.
Tỷ lệ giải ngân nêu trên thấp hơn nhiều so với mục tiêu 100% kế hoạch vốn đầu tư công đề ra từ đầu năm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh (bao gồm vốn năm 2024 chuyển sang) là 12.267 tỷ đồng. Đến ngày 15-12, đã giải ngân 7.607 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Trong 17 chủ đầu tư, có 10 đơn vị giải ngân trên mức trung bình của tỉnh, còn 7 đơn vị giải ngân dưới mức trung bình.
Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, ngoài những khó khăn chung liên quan đến vật liệu xây dựng, ảnh hưởng bởi thời tiết, còn có những khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 chuyển sang năm 2025 của các dự án chậm, hết nhu cầu thực hiện, nhưng không thể điều chỉnh kế hoạch vốn do Luật Đầu tư công không có quy định được điều chỉnh vốn.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc tiến độ, tập trung nguồn lực, thiết bị, máy móc và phân công cụ thể cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm chính cho từng dự án. Chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thanh quyết toán ngay khối lượng công việc đã hoàn thành, tránh tình trạng các hạng mục đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán kịp thời. Các dự án không giải ngân hết vốn phải làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm.