Cả nước giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã

Dự kiến, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, cả nước còn tổng số 3.321 ĐVHC cấp xã, giảm 6.714 ĐVHC cấp xã (đạt tỷ lệ giảm 66,91%).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp UBTVQH chiều 5-6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp UBTVQH chiều 5-6

Chiều 5-6, với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua về nguyên tắc các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025. Sau khi Quốc hội quyết định thành lập các ĐVHC cấp tỉnh thì Chủ tịch Quốc hội sẽ ký ban hành chính thức các nghị quyết này.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND 63 tỉnh, thành phố và của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã có các tờ trình (kèm theo hồ sơ Đề án) trình UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 của các tỉnh, thành phố mới dự kiến hình thành sau khi sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh.

TRÀ 2.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình của Chính phủ

Sau sắp xếp, cả nước sẽ có 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu. Trong số 3.193 ĐVHC cấp xã hình thành mới, 3.036 đơn vị (95,08%) đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, 157 đơn vị còn lại tuy chưa đạt tiêu chuẩn nhưng được giữ nguyên do không thể tiếp tục sắp xếp với các đơn vị liền kề – đã được Chính phủ giải trình rõ lý do.

Vẫn theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, việc bố trí, sử dụng trụ sở, xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài chính, tài sản công, chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính; bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại các Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của từng địa phương, UBND các tỉnh, thành phố đã có phương án, kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng, đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu quan điểm, nghị quyết của UBTVQH về vấn đề này sẽ chỉ quy định nguyên tắc, còn diện tích, địa giới hành chính và quy mô dân số giao Chính phủ quy định cụ thể, vì ở thời điểm này chưa thể tính toán chính xác.

Điều hành nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tán thành quan điểm của Phó Chủ tịch Trần Quang Phương.

ĐINH.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

Thống nhất với đề án sắp xếp ĐVHC, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi lưu ý, cần phải có cách tiếp cận đặc biệt hơn đối với đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). “Vân Đồn không thể là 1 phường đơn thuần. Cần tính thêm ở đây có hay không có HĐND? Cơ chế đặc biệt hơn thế nào?”, ông Phan Văn Mãi băn khoăn. Tiếp thu ý kiến này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các Đặc khu: Vân Đồn, Phú Quốc sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền để tham mưu cho Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, UBTVQH tán thành việc sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã như Chính phủ trình. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý công tác chọn lựa cán bộ xã phải thận trọng, nhất là với vị trí Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu, vì trách nhiệm sẽ rất nặng nề. “Phải chọn người am hiểu, có kinh nghiệm, hiểu biết về quản lý nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ quan tâm xử lý tốt tài sản công, đồng thời đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập.

Tin cùng chuyên mục