Chủ động nguồn tin chính thống để phản bác kịp thời thông tin xấu độc

Với bối cảnh mới và không gian mạng phức tạp, đòi hỏi báo chí phải đổi mới cách viết, chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 25-12, tại TPHCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”.

1.jpg
Tọa đàm do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, ngày 25-12

Tham luận với chủ đề “Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng”, Đại tá, PGS-TS Cao Văn Trọng, Thư ký Khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, chỉ ra các đối tượng thường có các luận điệu, quan điểm xuyên tạc trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Đó là các tổ chức chính trị chống đối; một số tổ chức phi chính phủ tự xưng đại diện cho “dân chủ”, “nhân quyền”; một số trung tâm truyền thông nước ngoài có sử dụng tiếng Việt; các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta...

Thời gian qua, các đối tượng đã lan truyền những thông tin xuyên tạc về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; xuyên tạc công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; xuyên tạc chống phá công tác nhân sự của Đảng ta; phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế...

IMG_0203.JPG
Các đại biểu dự tọa đàm

PGS-TS Cao Văn Trọng cho rằng trong giai đoạn mới, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức chính trị và năng lực “miễn dịch tư tưởng” cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhận diện sớm các biểu hiện, thủ đoạn mới của quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, kiểm chứng, đánh giá thông tin trên nền tảng số cho lực lượng nòng cốt và đội ngũ cán bộ Ban Chỉ đạo 35; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát, phân tích và dự báo...

Nhà báo Phương Quyên, Vụ trưởng, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân cũng chia sẻ về chuyên đề “Đổi mới nội dung và phương pháp viết chính luận trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”. Với kinh nghiệm nhiều năm trong thực hiện các tin, bài phản bác quan điểm sai trái, nhà báo Phương Quyên cho rằng, yêu cầu nội dung bài báo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải thể hiện được các góc nhìn, sự trải nghiệm thực tiễn của phóng viên. Điều này giúp bài báo hấp dẫn hơn, thu hút độc giả hơn.

IMG_0206.JPG
Các đại biểu dự tọa đàm

Theo nhà báo Phương Quyên, khi triển khai một đề tài, cần sản xuất ở nhiều phiên bản để tác phẩm báo chí tiếp cận được nhiều đối tượng độc giả. Một yêu cầu quan trọng trong viết các đề tài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là phải dự đoán trước các thông tin có thể bị xuyên tạc.

Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng tổ chức tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, Đại tá, nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TPHCM nhấn mạnh, "lấy xây để chống" là quan điểm cốt lõi. Trong đó, phải tăng cường lan tỏa những thành tựu của đất nước và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng phải được đặt lên hàng đầu. Nhà báo Phan Tùng Sơn cũng chỉ ra một số hạn chế của các thông tin phản bác khi vô tình làm lan truyền thông tin xấu độc mà các đối tượng thù địch dùng để chống phá.

IMG_0215.JPG
Nhà báo Phan Tùng Sơn trình bày tham luận tại tọa đàm

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dư luận xã hội, nhà báo Phan Tùng Sơn đề nghị mỗi người làm báo phải lấy "tính Đảng" làm chuẩn mực để phân định đúng sai, phải nắm và hiểu rõ các nghị quyết, quy định của Đảng để có luận điểm phản bác sắc bén, ngăn chặn thông tin xấu độc "từ sớm, từ xa”.

Đồng thuận với ý kiến của các đại biểu, TS Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành (Tạp chí Cộng sản) cũng nhấn mạnh, báo chí chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi sự khắt khe và chính xác tuyệt đối. Bởi, chỉ một sai sót nhỏ về mặt ngôn từ cũng có thể gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng. Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, báo chí không được dừng lại ở thế phòng ngự, mà phải chủ động tấn công.

IMG_0204.JPG
Quang cảnh tọa đàm

Để nâng cao chất lượng của tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới, TS Nguyễn Tri Thức đề xuất các tòa soạn cần đổi mới mạnh mẽ khâu phân phối nội dung; báo chí thực sự trở thành diễn đàn để người dân tham gia góp ý vào các vấn đề trọng đại của đất nước, từ đó tạo niềm tin vững chắc trước các luồng thông tin xấu độc.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, từ năm 2022, Báo đã mở chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và duy trì thường xuyên việc đăng tải các tin, bài phục vụ nhiệm vụ này.

IMG_0228.JPG
Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phát biểu tại tọa đàm

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy đội ngũ trực tiếp tham gia viết bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng còn khá mỏng, trong khi việc tiếp cận nguồn tư liệu lại rất khó. Theo nhà báo Trương Đức Nghĩa, với những vụ việc cần phản ánh nhanh, phóng viên rất khó tìm được tiếng nói chính thống từ các cơ quan chức năng. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng quy chế phát ngôn, khiến việc tiếp cận nguồn tin chính thống chưa kịp thời.

Từ thực tế đó, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đề nghị cần tăng cường trách nhiệm của người phát ngôn các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, qua đó giúp cơ quan báo chí kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, bảo đảm tính định hướng và sức thuyết phục của thông tin.

Tin cùng chuyên mục