Chủ nhật Đỏ lần thứ XV sẽ có ít nhất 45.000 đơn vị máu cho cấp cứu dịp Tết 2023

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV kéo dài tới tháng 2-2023, tiếp nhận từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán. 

Chiều 12-12, tại buổi họp báo giới thiệu về Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023, do Báo Tiền phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức, đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị người bệnh vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV kéo dài tới tháng 2-2023, tiếp nhận từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết nguyên đán. Ngày hội chính của Chủ nhật Đỏ lần thứ XV sẽ diễn ra vào ngày 18-12 tới tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV sẽ có ít nhất 45.000 đơn vị máu cho cấp cứu dịp Tết 2023 ảnh 1 Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị người bệnh thường xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán

Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” bắt đầu được tổ chức từ năm 2009 với lượng máu tiếp nhận được là 96 đơn vị máu, đến nay đã được 15 năm và trở thành phong trào hiến máu tình nguyện lớn mạnh, lan rộng ra 55 tỉnh thành trên cả nước với hàng và hàng trăm ngàn lượt người tham dự, năng lực tiếp nhận ổn định hàng năm từ 45.000-60.000 đơn vị máu tùy theo nhu cầu.

Tin cùng chuyên mục