
Ngày 4-7, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm là thời gian “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Đó là quãng thời gian cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện nhiệm vụ kép, vừa sắp xếp bộ máy vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Những nhiệm vụ này đều rất lớn, thực hiện trong bối cảnh kinh tế quốc tế có nhiều thách thức.
Tuy nhiên, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, riêng TPHCM (cũ) tổ chức thành công 2 sự kiện trọng đại là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và phối hợp tổ chức thành Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2025.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ “cục máu đông” cho hơn 70 dự án, khơi thông được gần 400.000 tỷ đồng vào nền kinh tế. Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, kết quả đó đã đem lại nguồn lực phát triển kinh tế và tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp với TPHCM. Ngoài ra, các chính sách và nỗ lực thực hiện cải cách hành chính của thành phố, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tin tưởng, đầu tư.
Bên cạnh đó, các chỉ số về kinh tế vĩ mô tăng trưởng tốt, góp phần phát triển cho TPHCM và cả nước, tiếp tục khẳng định TPHCM là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
Tăng trưởng GRDP của toàn thành phố mới đạt 7,49%. Tổng thu hút vốn FDI hơn 5,2 tỷ USD. Thu ngân sách ước đạt 415.000 tỷ đồng (gần 60% dự toán), giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 45.000 tỷ đồng (gần 33%).

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Con số doanh nghiệp giải thể vẫn cao, cho thấy khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn. Công tác cải cách hành chính dù có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng. Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp một số nơi còn lúng túng.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ của thành phố những tháng cuối năm rất lớn, nhất là nỗ lực đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chuyển tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, quản lý theo hiệu quả công việc. Đội ngũ cán bộ cần phát huy đạo đức công vụ, trách nhiệm và luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển, chính quyền là bạn đồng hành của doanh nghiệp.
Đồng chí yêu cầu nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ để “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu ổn định tổ chức bộ máy và giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm không ngắt quãng, không gián đoạn. Tập trung hoàn thiện mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp; hướng tới 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% thủ tục hành chính ở thành phố được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
UBND phường, xã, đặc khu tập trung bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách giỏi nghiệp vụ để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành tập trung tham mưu kế hoạch, chiến lược, giải pháp trọng tâm đảm bảo tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương tái thiết kiến trúc không gian phát triển vùng theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối đa trung tâm, với tầm nhìn 1 không gian - 3 khu vực. Trong đó, khu vực TPHCM hiện hữu đóng vai trò là "thủ phủ tài chính và công nghệ cao"; khu vực Bình Dương đóng vai trò "thủ phủ công nghiệp"; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là "thủ phủ kinh tế biển"…