Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 24-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lễ khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lễ khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ và phát lệnh khởi công. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện “tư duy mới, tầm nhìn mới”, phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển của đất nước. Theo đó, Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa 3 trụ cột “kinh tế - xã hội - môi trường”, đặt “doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển” và xem “đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

dang-van-minh-6871.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định vai trò định hình không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và các vùng Tây Nguyên. Đây là công cụ quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi hoạch định phương hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới.

Quy hoạch này đã định hình không gian, tầm nhìn phát triển thể hiện qua cấu trúc gồm 2 Trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị, 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 vùng không gian kinh tế động lực. Trọng tâm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Các đại biểu tham dự Lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại buổi lễ quy hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, Quảng Ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng và hệ thống giao thông đồng bộ kết nối Bắc - Nam và Đông - Tây với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào. Quảng Ngãi luôn tự hào là trung tâm của Văn hóa Sa Huỳnh, một trong ba nền văn hóa cổ của Việt Nam có niên đại cách đây từ 2.500-3.000 năm. Đây cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống cách mạng, quê hương của đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, của những anh hùng khởi nghĩa Ba Tơ và rất nhiều chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động cách mạng, lãnh đạo tài ba của đất nước.

Từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển năng động, một trong những trung tâm công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung bộ với quy mô nền kinh tế (GRDP) đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ, cao gấp khoảng 2 lần năm 2010.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong suốt chặng đường qua.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị được xây dựng với triết lý, quan điểm “Đa sắc - Hiệp đồng - Khác biệt”, với tầm nhìn chiến lược, không gian lãnh thổ đảm bảo tính kết nối đồng bộ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Quảng Ngãi tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch là cơ sở để hiện thực hóa khát vọng, mơ ước cháy bỏng của các thế hệ lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà là đưa Quảng Ngãi thành một tỉnh phát triển khá của cả nước. Quảng Ngãi là địa phương phát triển xanh, bền vững và đa dạng, cơ cấu nền kinh tế hài hòa, hợp lý, có sức cạnh tranh cao. Trở thành trung tâm công nghiệp, là đầu mối kết nối kinh tế với khu vực Tây Nguyên và khu vực duyên hải miền Trung. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, trở thành điểm nhấn trên con đường di sản miền Trung.

dau-tu-4492.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ngãi đã trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện một số dự án phát triển đô thị, sản xuất khu công nghiệp trên địa bàn.

d155e77db3401b1e4251-1-1373.jpg
Đường Hoàng Sa đoạn qua xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi.
57757a2d2e10864edf01-1-3179.jpg
Đường Hoàng Sa nối từ xã Tịnh An qua xã Tịnh Long, Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi)

Khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Dự án thuộc nhóm A, là công trình giao thông đường bộ cấp I, có tổng chiều dài tuyến 26,88km, trong đó có 9 hạng mục công trình cầu, với điểm đầu tuyến giao với đường Trì Bình - Dung Quất (huyện Bình Sơn) và điểm cuối tuyến kết nối với đường Hoàng Sa, tại nút giao đầu cầu Đập dâng sông Trà Khúc (TP Quảng Ngãi) với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng gồm nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2027.

Dự án đi qua 3 địa phương gồm huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi (gồm 11 xã, thị trấn), tổng diện tích quy hoạch xây dựng tuyến đường khoảng 164,5ha/4.194 thửa đất, đầu tư xây dựng mới 10 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 27,39ha và 1 khu cải táng mồ mả phục vụ cải táng khoảng 1.160 ngôi mộ trên địa bàn các xã Tịnh Ấn Đông và Tịnh An, TP Quảng Ngãi.

Công trình đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi triển khai thi công hoàn thành trong thời gian 24 tháng đảm bảo yêu cầu về chất lượng và mỹ thuật.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh theo quy hoạch được duyệt, đồng thời hình thành trục dọc giao thông quan trọng của tỉnh kết nối nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến TP Quảng Ngãi và các địa phương phía Nam.

Đồng thời, tạo thành hành lang phát triển kinh tế chủ đạo, làm động lực thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế đối với khu vực phía Đông của các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi, giảm lưu lượng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1, nhất là trong giờ cao điểm hiện đang bị quá tải, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Tin cùng chuyên mục