Ngày 8-12, thông tin từ tổ chức Công đoàn Việt Nam cho biết, hơn 3.000 lượt ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Văn kiện Đại hội XIV) đã được ghi nhận từ những cán bộ, đoàn viên và người lao động ở tỉnh Lào Cai, thể hiện trách nhiệm chính trị và mong muốn của tổ chức công đoàn tại một tỉnh nằm ở miền núi phía Bắc.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, không khí sinh hoạt chính trị lan tỏa sâu rộng từ cơ sở cho thấy công đoàn là cầu nối hiệu quả giữa người lao động và tiến trình xây dựng chủ trương, chính sách lớn của quốc gia.
Các ý kiến gửi về đều rõ vấn đề, bám sát thực tiễn đời sống - sản xuất, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Nhiều đề xuất đi thẳng vào các nút thắt như hoàn thiện thể chế phân bổ nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng nhân lực và khoa học công nghệ, đẩy mạnh liên kết vùng và phát triển kinh tế cửa khẩu, ưu tiên giáo dục - y tế cơ sở, bảo đảm an sinh, an toàn lao động và đối thoại xã hội.
Các góp ý đồng thời đánh giá dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị có nhiều điểm mới, cấu trúc logic, phản ánh đúng yêu cầu chiến lược của đất nước. Người lao động đề nghị làm rõ định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đầu tư hạ tầng liên vùng - đặc biệt tại khu vực biên giới, phát triển du lịch sinh thái văn hóa gắn với sinh kế bền vững.
Ở lĩnh vực văn hóa - giáo dục, nhiều ý kiến mong muốn nhấn mạnh hệ giá trị Việt Nam hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền, nâng chất lượng giáo viên và tăng cơ hội tiếp cận tri thức cho vùng sâu, vùng xa. Lĩnh vực an sinh - y tế cũng được đề cập với đề nghị nâng năng lực tuyến cơ sở, cải thiện chính sách đãi ngộ nhân lực y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Từ thực tiễn ở tỉnh Lào Cai có thể thấy rõ: Người lao động và tổ chức công đoàn không đứng ngoài chiến lược phát triển đất nước, mà trực tiếp góp trí tuệ, hiến kế cho dự thảo văn kiện đại hội. Công đoàn giữ vai trò tổ chức dẫn dắt, tạo cơ chế lắng nghe, đối thoại, chuyển tải đầy đủ và trung thực tiếng nói từ cơ sở. Đây không chỉ là bảo vệ quyền lợi trước mắt, mà còn là sự tham gia vào hoạch định dài hạn, góp phần hình thành những quyết sách quan trọng.
Hơn 3.000 ý kiến từ người lao động ở tỉnh Lào Cai vì thế trở thành nguồn dữ liệu xã hội có giá trị, giúp hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV theo hướng khoa học, dân chủ, bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất và đời sống. Qua đó, vị thế công đoàn tiếp tục được khẳng định: đại diện, kết nối, khơi dậy khát vọng, chuyển mong muốn của người lao động thành động lực phát triển quốc gia.