Thế nhưng, đây lại là vấn đề đang bị nhiều thế lực thù địch bóp méo, cố tình gán ghép công tác nhân sự của Đảng thành một “bàn cờ quyền lực”, gây tác động xấu trong xã hội.
Đủ chiêu trò chống phá
Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt triển khai sắp xếp lại bộ máy hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 60-NQ/TW, từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính, một số thế lực phản động tranh thủ thời điểm nhạy cảm này để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật về công tác cán bộ, đặc biệt là việc bố trí nhân sự cấp cao ở các địa phương sau sáp nhập.

Trên một số trang Fanpage như “Việt Tân”, “Chân trời mới Media” hay các nền tảng được giới trẻ tiếp cận khá nhiều như TikTok xuất hiện nhiều bài viết, video với tiêu đề giật gân: “Bí mật bố trí nhân sự 34 tỉnh thành: Phe cánh A đã lộ diện”, “Đứa nào chịu đứng về phe B thì sẽ được ghế?”...
Các nội dung này đều cố tình gán ghép công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ vào một “trò chơi quyền lực”, chia nhân sự thành các “phe nhóm chính trị”, từ đó tạo cảm giác rằng những quyết định của Đảng không dựa trên nguyên tắc mà là kết quả của “thỏa hiệp quyền lực”.
Không chỉ vậy, ở mỗi bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận, nhiều tài khoản ảo để lại các bình luận xuyên tạc và dẫn dắt dư luận như: “Bao nhiêu tiền cho một chiếc ghế?”, “Toàn con ông cháu cha, hồng phúc của dân tộc?”...
Tiến sĩ Đoàn Nguyễn Thùy Trang, Học viện cán bộ TPHCM, cho rằng, một kỳ đại hội của Đảng thường có bốn nhiệm vụ chính: đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua; bàn phương hướng, định hướng lớn cho nhiệm kỳ tới; góp ý cho văn kiện đại hội các cấp và công tác nhân sự. Trong các nội dung này, về mặt tâm lý, người dân rất quan tâm đến câu chuyện nhân sự.
Chính vì sự quan tâm lớn như vậy nên các thế lực thù địch thường xoáy sâu vào nội dung này. Họ muốn tác động đến dư luận, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực nên thường tạo ra những thông tin sai lệch, gây hoang mang, nghi ngờ về tính minh bạch trong quá trình chuẩn bị nhân sự. Mục tiêu cuối cùng của họ là chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định về mặt chính trị xã hội.
Thực hiện Kết luận số 150-KL/TW năm 2025 của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới, công tác nhân sự cấp tỉnh sau sáp nhập đang được tiến hành bài bản, nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng.
Việc bố trí các chức danh như Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội… đều do Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, trình xin ý kiến Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư trước khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Việc tinh giản số lượng đầu mối lãnh đạo sau sáp nhập cũng là cơ hội để “sắc” lại đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho những người thực sự có đức, có tài được lựa chọn. Đây là sự đổi mới về tư duy tổ chức, đồng thời là quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phụng sự nhân dân.
Trao đổi với Báo SGGP, Tiến sĩ Thân Ngọc Anh, Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực 2, cho rằng, việc Trung ương chỉ định nhân sự lãnh đạo của 34 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và phù hợp trong tình hình hiện nay.
“Bây giờ, kể cả là những người có đạo đức rất tốt, nhưng năng lực không đủ đáp ứng vị trí công tác thì cũng không thể bổ nhiệm, chỉ định được, bởi khi họ nắm quyền lực nhưng năng lực hạn chế thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, làm cản trở sự phát triển của đất nước; và tất nhiên ngoài tiêu chí về năng lực cán bộ thì cũng phải đảm bảo các tiêu chí về nhân thân, đạo đức, lối sống, kỹ năng lãnh đạo, quản lý...”, Tiến sĩ Thân Ngọc Anh nêu ý kiến.
Tỉnh táo trước các thông tin sai trái
Việc sắp xếp tổ chức hành chính cấp tỉnh là một chủ trương lớn, có tính bước ngoặt, đòi hỏi sự thống nhất, đồng thuận và đặc biệt là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trong thời điểm then chốt này, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc; không chia sẻ, bình luận thiếu kiểm chứng; đồng thời tích cực lan tỏa thông tin chính thống, minh bạch về chủ trương và công tác cán bộ của Đảng.
Theo Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực 2, người dân cần có kiến thức, kỹ năng phân biệt được những thông tin xuyên tạc, sai trái với các thông tin chính thống. Cần căn cứ vào các nguồn chính thống như đài phát thanh, truyền hình quốc gia và địa phương, các báo chính thống đã được cấp phép và kiểm duyệt. Đồng thời, tự trau dồi kiến thức, hiểu rõ đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Tiến sĩ Đoàn Nguyễn Thùy Trang nhấn mạnh, việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người dân thông qua các nền tảng mạng xã hội là hết sức cần thiết trong giai đoạn này. Thông tin chính thống từ Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải được chủ động đưa lên các nền tảng mạng xã hội, không thể để khoảng trống truyền thông rơi vào tay các thế lực xấu.
“Phủ xanh” các trang mạng xã hội bằng thông tin tích cực, đồng thời kịp thời lên tiếng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.