Cyprus lo ngại làn sóng tị nạn mới từ Trung Đông

THX đưa tin Bộ Nội vụ CH Cyprus thông báo nước này đang tăng gấp đôi sức chứa của trại tiếp nhận người di cư trong bối cảnh quốc đảo này chuẩn bị ứng phó với làn sóng tị nạn mới từ khu vực Trung Đông.

Hãng thông tấn Cyprus cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Constantinos Ioannou đã chỉ đạo các cơ quan và ban ngành liên quan của bộ tăng sức chứa của trung tâm tiếp nhận người di cư chính gần Nicosia để chứa thêm 1.000 người. Nhân viên của trung tâm cũng sẽ được tăng cường để đẩy nhanh quá trình xử lý đơn xin tị nạn.

Số người xin tị nạn từ khu vực Trung Đông đến Cyprus đã tăng lên trong những năm gần đây. Chỉ trong 9 ngày qua, đã có khoảng 500 người Syria đến Cyprus trên những chiếc thuyền khởi hành từ bờ biển của Lebanon, một con số cao hơn mức bình thường. Cyprus cho biết, ít nhất 26 quốc gia đã yêu cầu sử dụng các sân bay và bến cảng của nước này trong trường hợp họ cần sơ tán công dân khỏi các quốc gia ở Trung Đông.

Tin cùng chuyên mục