Điều tiết giao thông trên đường Phạm Văn Đồng chưa hợp lý

Sáng ngày 27-9-2023, tôi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông tại ngã ba đường Phạm Văn Đồng và đường Hiệp Bình (TP Thủ Đức, TPHCM). Hai người phụ nữ đi xe gắn máy tông vào nhau, ngã ra đường. May mà không có ô tô chạy gần phía sau, và người điều khiển xe gắn máy chỉ bị xây xước nhẹ.

Điều đáng nói là cả hai người đều đi đúng đường, một người từ đường Hiệp Bình đi qua đường Phạm Văn Đồng để đi về phía chợ Thủ Đức lúc đèn tín hiệu màu xanh; người kia đi từ cầu Bình Triệu ra phía Thủ Đức lúc đèn đỏ đang bật nhưng xe máy được phép đi thẳng. Trong vài năm trở lại đây, khu vực chùa An Lạc trên đường Phạm Văn Đồng (phía đối diện đường Hiệp Bình) luôn đông người, mà phần lớn là người từ phía đường Hiệp Bình đi qua; tình hình giao thông rất nguy hiểm, nhất là vào những ngày lễ hoặc giờ cao điểm.

Cũng trên đường Phạm Văn Đồng, cách ngã ba này vài trăm mét về phía cầu Bình Triệu, tại ngã tư trước chùa Ưu Đàm, tín hiệu điều tiết giao thông cũng bất hợp lý. Đó là khi đèn giao thông đã bật màu xanh cho người từ đường Kha Vạng Cân đi ngang qua đường Phạm Văn Đồng thì các phương tiện dừng đỗ kín cả mặt đường Kha Vạng Cân (vì đèn đỏ không cho phương tiện đi thẳng), người muốn rẽ qua cũng không thể rẽ được. Người dân sống trong khu vực này cảm thấy bất tiện và không an toàn khi giao thông tại các điểm giao cắt điều tiết chưa hợp lý.

Tin cùng chuyên mục