Động đất ở vịnh Bắc bộ nhưng Việt Nam không ghi nhận được

Trang CGTN ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa dẫn thông tin từ Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, có 1 trận động đất mạnh 4,2 độ richter đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi phía Nam thành phố Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ở độ sâu khoảng 9km vào hôm 4-1.

Cụ thể, trận động đất có tọa độ khoảng 21,05 độ vĩ Bắc - 109,24 độ kinh Đông, cách Bắc Hải (Quảng Tây - Trung Quốc) khoảng 50km về phía Nam, xảy ra hồi 22 giờ 29 giờ địa phương, đêm 4-1 vừa qua.

img-4955-4681.jpeg
Khu vực xảy ra động đất cách TP Bắc Hải (Quảng Tây - Trung Quốc) khoảng 50km và cách TP Móng Cái (Quảng Ninh - Việt Nam) khoảng 180km

Ngày 6-1, trang volcanodiscovery.com cập nhật thông tin: do động đất có tâm chấn nông nên người dân địa phương cảm nhận rõ.

Theo các chuyên gia địa chấn, vị trí xảy ra động đất nằm cách TP Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam khoảng 180km về hướng Đông Nam, thuộc vịnh Bắc bộ, ở phía Tây của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Tuy nhiên, trên trang web báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý địa cầu không có thông tin về trận động đất này.

img-4952-6675.jpeg
Trang báo tin động đất của Việt Nam không thông tin về trận động đất này (ảnh chụp ngày 6-1)

Thông tin mới nhất chỉ cập nhật đến ngày 31-12-2023 (trận động đất 2,6 độ richter tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

Gần đây, dư luận xã hội quan tâm tình hình động đất và sóng thần sau vụ vừa xảy ra tại Nhật Bản vào lúc 16 giờ 10 ngày 1-1-2024 với cường độ lên tới 7,6 độ richter gây sóng thần cao gần 3m, khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và 222 người còn mất tích (theo hãng tin AP cập nhật đến ngày 5-1), phá hủy hàng ngàn ngôi nhà.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 37 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 28-3-2023, một trận động đất có độ lớn 3,4 độ richter đã xảy ra tại tọa độ 13,159 độ vĩ Bắc - 110,146 độ kinh Đông, trên Biển Đông, cách TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 82km, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Theo chuyên gia về động đất, PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, do đặc thù các vùng bờ biển ở Việt Nam được bao bọc bởi nhiều quốc gia xung quanh như Trung Quốc ở phía bắc, Philippines ở phía đông, Thái Lan ở phía Tây và Indonesia, Malaysia ở phía Nam, nên các trận động đất gây sóng thần ở Thái Bình Dương đều không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà địa chấn Việt Nam đã xác định, trong tương lai, hiểm họa sóng thần vẫn có thể xảy ra đối với Việt Nam, bắt nguồn ở ngay trong khu vực Biển Đông.

Các nhà khoa học đã xác định được 9 vùng nguồn ở Biển Đông có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam. Trong đó, hai vùng được xác định nguy hiểm tới Việt Nam gồm: vùng nguồn xa bờ nằm ở phía tây Philippines (có một đới hút chìm gọi là máng biển sâu Manila là vùng nguồn nguy hiểm nhất đối với Việt Nam) và vùng nguồn gần bờ - nằm ngay trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 qua vùng thềm lục địa miền Trung Trung bộ và Nam Trung bộ của nước ta.

Tin cùng chuyên mục