Đồng loạt sửa hẻm, nâng chất lượng sống

Hàng trăm tuyến hẻm đang được nâng cấp cùng lúc, tạo nên cuộc chỉnh trang quy mô lớn tại các khu dân cư.

Khắp nơi thi công

Những ngày cuối tháng 9, hẻm 32 đường Lý Văn Phức (phường Tân Định) trở thành một công trường nhỏ giữa khu dân cư. Lớp bê tông cũ được đơn vị thi công bóc lên từng mảng để thay bằng lớp mới.

Ở hai bên hẻm, rãnh thoát nước, nắp cống cũng được tu bổ, sửa chữa. Dù phải đi lại, sinh hoạt giữa lúc công trình thi công, nhưng không người dân nào thấy phiền toái vì họ chờ đợi ngày con hẻm được nâng cấp đã quá lâu.

suaduong.jpg
Hẻm 38 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định đang được sửa chữa, cải tạo. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Nguyễn Văn Sang, người dân ngụ trong hẻm, cho biết con hẻm đã xuống cấp sau nhiều năm. Mặt đường hư hỏng, trong khi cống thoát nước bị nghẽn khiến người dân lo lắng mỗi khi mùa mưa đến. Nước thoát chậm khiến việc đi lại khó khăn hơn, nhất là tại những đoạn thấp.

Vì vậy, khi công trình được triển khai, dù trước mắt việc đi lại có phần bất tiện, người dân vẫn đồng thuận. “Đường hư lâu rồi nên khi được sửa, bà con đều vui”, ông Sang nói.

Tương tự, bà Phan Thị Phương (ngụ khu phố 15, phường Trung Mỹ Tây) cũng đang mong tuyến đường TCH25 trước nhà hoàn thành. Đây là con đường huyết mạch của địa phương, lưu lượng xe cộ lớn. Đường được làm từ nhiều năm trước nên mặt đường đã bắt đầu xuất hiện nhiều ổ gà. Mưa xuống là đường ngập, trơn trượt. Vừa qua, cùng với 40 tuyến đường, hẻm khác trên địa bàn phường, đường TCH25 được khởi công nâng cấp, cải tạo, thỏa lòng mong đợi của người dân.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, nhu cầu về đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị ngày càng lớn. Phường rà soát, ưu tiên cải tạo, chỉnh trang, bê tông hóa các tuyến đường, hẻm xuống cấp nặng, ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Từ đầu năm đến nay, phường Trung Mỹ Tây đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng 7 tuyến đường, hẻm với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 2 tỷ đồng. Phường sẽ tiếp tục vận động người dân hiến đất, góp tiền mở rộng thêm 3 tuyến đường, hẻm khác.

Người dân cùng làm, cùng giám sát

Hẻm 77 đường Mai Thị Bụi (ấp 5, xã Củ Chi) trước đây đã từng được người dân đổ bê tông, nhưng sau thời gian sử dụng, mặt đường xuống cấp. Địa phương quyết định vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí để nâng cấp hẻm.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng ấp 5, quá trình vận động kéo dài khoảng một tháng. Bà nhiều lần đến từng gia đình để vận động, giải thích cho người dân hiểu chủ trương, cách thức thực hiện và nâng cấp hẻm đúng theo quy cách. Tuyến hẻm được triển khai bài bản đã tạo được sự đồng thuận của người dân.

Tuyến hẻm được nâng cấp với chiều ngang khoảng 4m, dài gần 200m. Có 4 hộ dân hiến tổng cộng 273m2 đất, 13 hộ dân đóng góp kinh phí. Gia đình bà Trương Thị Gái (sinh năm 1959) là người hiến đất nhiều nhất - hơn 200m2.

Bà Gái chia sẻ, việc có được con hẻm trải nhựa trước nhà là điều gia đình bà và bà con xung quanh đã mong mỏi từ lâu. Khi tuyến hẻm thi công xong, người dân trong khu vực đều vui mừng. Nhiều người treo cờ Tổ quốc trước nhà, tạo nên diện mạo tuyến hẻm khác hẳn trước đây.

Tại phường Tân Thới Hiệp, 5 tuyến hẻm cũng vừa được triển khai nâng cấp theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với tổng kinh phí khoảng 7,5 tỷ đồng; trong đó người dân đóng góp 3,9 tỷ đồng để cải tạo hệ thống thoát nước, ngân sách nhà nước bố trí 3,6 tỷ đồng nâng cấp mặt đường. Theo kế hoạch, các công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Từ phường trung tâm đến xã ngoại thành, mỗi nơi có điều kiện, cách huy động nguồn lực khác nhau, nhưng điểm chung là những công trình được khởi công để góp phần giải quyết chuyện đi lại, ngập nước, vệ sinh môi trường và từng bước nâng điều kiện sống trong từng khu dân cư.

Sau nhiều năm chuẩn bị, nhiều phường, xã đang đồng loạt triển khai các công trình chỉnh trang hạ tầng. Tại các phường Trung Mỹ Tây, Tân Định, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp và Bàn Cờ, có 143 tuyến đường, hẻm được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và 14 tuyến rạch được nạo vét, kiên cố hóa.

Đây là kết quả của quá trình rà soát, chuẩn bị và huy động nguồn lực khá công phu tại các địa phương. Từ những công trình này, môi trường sống tại nhiều khu dân cư sẽ có những thay đổi rõ nét, văn minh và tiện ích hơn.

Tin cùng chuyên mục